Hoa hậu Lương Thuỳ Linh gợi ý cách sống xanh thời thượng mà tiết kiệm
(THPL) - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh tiết lộ, mỗi tuần cô sẽ dành riêng thứ Tư để sống xanh triệt để hơn như đi bộ nhiều hơn hoặc sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân, không sử dụng bất kỳ sản phẩm nhựa dùng một lần nào, từ đó tạo thành thói quen sống xanh lâu dài. Đó là cách cô hưởng ứng Chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup vừa phát động.

Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ tại lễ phát động chiến dịch "Thứ 4 Ngày Xanh".
Biến bảo vệ môi trường thành xu hướng thời thượng
Chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” là bước tiếp nối sau các hoạt động thành công của Vingroup như “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” (tháng 6/2024) và “Vì Thủ đô trong xanh” (tháng 1/2025). Trong năm 2024, các sáng kiến xanh của hệ sinh thái Vingroup đã giúp giảm phát thải tương đương gần 420.000 tấn CO2.
Ấn tượng trước con số trên, hoa hậu Lương Thùy Linh cho rằng đó là đóng góp chung của cả cộng đồng mà Vingroup đóng vai trò tiên phong khởi xướng. Mỗi cá nhân đều có thể bắt đầu từ những việc đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày.
“Những thay đổi nhỏ từ mỗi cá nhân sẽ tạo nên tác động lớn khi được thực hiện đồng loạt. Điều quan trọng là kiên trì và biến những hành động đó thành thói quen”, người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ.
Người đẹp chia sẻ thêm, dù lịch trình dày đặc, cô vẫn duy trì thói quen nấu ăn tại nhà để giảm thiểu rác thải nhựa. Cô cũng quyết định cắt giảm mua sắm thời trang nhanh, thay vào đó tập trung vào những món đồ bền vững, đa năng và thân thiện với môi trường.

“Chúng ta chỉ đang vay mượn môi trường sống của thế hệ tương lai. Vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm hơn trong thói quen sinh hoạt hàng ngày để bảo vệ Trái Đất”, Lương Thùy Linh nhấn mạnh.
Chia sẻ về cách bắt đầu những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, Lương Thùy Linh chia sẻ. “Mình luôn mang theo bình nước cá nhân, túi vải đi mua sắm, hạn chế dùng ống hút nhựa và cẩn thận phân loại rác tại nhà. Khi những thói quen này trở nên tự nhiên, mình nhận ra bảo vệ môi trường không hề khó khăn như mọi người vẫn nghĩ”.
Theo nàng hậu, sống xanh không có nghĩa là phải từ bỏ mọi tiện nghi, mà là tìm ra những lựa chọn thông minh và bền vững hơn. Đôi khi, những lựa chọn này thậm chí còn giúp cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và ý nghĩa hơn.
“Thứ 4 Ngày Xanh” - điểm hẹn hàng tuần với môi trường
Chia sẻ về chương trình “Thứ 4 Ngày Xanh”, Hoa hậu Lương Thùy Linh cho rằng đây là sáng kiến rất hay. Việc chọn một ngày giữa tuần làm ngày xanh giống như một lời nhắc nhở rằng bảo vệ môi trường cần trở thành công việc thường ngày, một trách nhiệm của mỗi công dân. Thứ Tư - ngày làm việc giữa tuần - chính là thời điểm lý tưởng để nhắc nhở mọi người, tạo thành thói quen và duy trì đều đặn các hoạt động bảo vệ môi trường.

Để hưởng ứng chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh”, mỗi thứ 4 hàng tuần, Xanh SM sẽ tặng khách hàng ưu đãi 12% tối đa 2.050.000 đồng, áp dụng cho các chuyến xe taxi Xanh trên toàn quốc.
“Thay vì áp lực phải hoàn hảo mọi lúc, việc có một ngày cụ thể để tập trung sống xanh sẽ giúp mọi người dễ bắt đầu hơn. Và một khi đã quen, chúng ta sẽ dần áp dụng những thói quen tốt này vào các ngày khác”, Hoa hậu chia sẻ.
Lương Thùy Linh tiết lộ thêm, mỗi tuần cô sẽ dành riêng thứ Tư để sống xanh triệt để hơn như đi bộ nhiều hơn hoặc sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân, không sử dụng bất kỳ sản phẩm nhựa dùng một lần nào, và khuyến khích bạn bè, người thân cùng tham gia. Đây cũng là ngày để cô tận dụng kiểm tra lại thói quen tiêu dùng của mình và tìm cách cải thiện.
Là một người yêu cái đẹp, Lương Thùy Linh đặc biệt nhấn mạnh về sự kết hợp giữa bảo vệ môi trường và xu hướng thời trang. Theo cô, giới trẻ hiện nay đang có thực hiện bảo vệ môi trường một cách rất hay là biến nó thành một phần của phong cách sống thời thượng. Các vật dụng thân thiện với môi trường như bình nước cá nhân, túi vải hay hộp đựng thức ăn được thiết kế đẹp mắt đã và đang trở thành một phụ kiện thời trang, từ đó giúp thế hệ trẻ dễ dàng chấp nhận và duy trì thói quen sử dụng chúng. Cô tin rằng sự thay đổi bền vững nhất luôn xuất phát từ niềm vui và ý thức tự nguyện, chứ không phải từ sự ép buộc hay áp lực.
“Mình thực sự ngưỡng mộ cách các bạn trẻ đang biến bảo vệ môi trường thành xu hướng sống. Các bạn thiết kế túi vải thời trang thay vì sử dụng túi nilon, tạo ra những phong cách sống xanh sáng tạo và đầy cá tính. Đây chính là cách hiệu quả nhất để thay đổi thói quen”, nàng hậu nói.

Trạm Xanh Tái – Sinh tại các hệ thống TTTM Vincom Mega Mall toàn quốc. Nguyên liệu sau xử lý được Vincom sử dụng tổ chức chuỗi các workshop tái chế vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Nguồn:Vincom
Thông qua lối sống hàng ngày, nàng hoa hậu muốn truyền cảm hứng cho mọi người rằng: sống xanh không hề khó. “Mỗi tuần một ngày, mỗi người một hành động xanh, chúng ta sẽ tạo nên một đại dương xanh từ những giọt nước nhỏ. Hãy bắt đầu từ thứ Tư, nhưng đừng dừng lại ở đó!”, Hoa hậu Lương Thùy Linh kêu gọi.
| Quỹ Vì Tương lai xanh, được Tập đoàn Vingroup thành lập vào tháng 7/2023, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường, với các hoạt động cộng đồng quy mô lớn, như Chiến dịch Mùa hè xanh 2024 với sự tham gia của hơn 30 trường, viện và 7.000 thanh niên tình nguyện, hay Cuộc thi “Tiếng nói Xanh” và “Gửi tương lai xanh 2050” thu hút gần 23.000 thí sinh và lan tỏa đến 61 tỉnh, thành trên cả nước. |
PV
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia