15:39 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

HLV Park Hang-seo chốt đội hình dự VCK U23 châu Á 2020

10:09 06/01/2020

(THPL) - Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức chốt danh sách cầu thủ U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8-26/1.

Theo báo Vietnam+, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định giữ lại Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng - hai cầu thủ không có tên trong danh sách sơ bộ đăng ký với ban tổ chức. Hai cái tên bị loại khỏi danh sách là Trần Danh Trung và Nguyễn Trọng Đại.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 (Ảnh: TTXVN)

Tại giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ lần lượt đối đầu với U23 UAE (10/1), U23 Jordan (13/1), U23 Triều Tiên (16/1). Khi chốt danh sách chính thức tối 5/1, HLV Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin vào trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Hai cầu thủ bị loại là tiền đạo Trần Danh Trung và tiền vệ Nguyễn Trọng Đại của CLB Viettel.

Quyết định này của HLV Park Hang-seo cũng đồng nghĩa với việc khẳng định các cầu thủ vừa hồi phục chấn thương như Thanh Thịnh, Trọng Hùng và Đình Trọng sẵn sàng cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Theo báo điện tử Zing.vn, trước đó, sáng 5/1, Đình Trọng báo tin vui cho HLV Park khi anh không còn nằm trong nhóm điều trị chấn thương của U23 Việt Nam.

Cũng như Đình Trọng, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng không được HLV Park đăng ký ở danh sách sơ bộ, nhưng vẫn xuất hiện khi nhà cầm quân người Hàn Quốc chốt danh sách chính thức của U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đình Trọng là cầu thủ có chuyên môn cao tại U23 Việt Nam, nhưng phải điều trị chấn thương trong nhiều tháng qua. Anh phải chạy đua với thời gian để có thể góp mặt trong danh sách cuối cùng của ông Park.

Gần ngày khai mạc VCK U23 châu Á, Đình Trọng cho thấy những tín hiệu hồi phục tích cực. Hôm 3/1, anh đá chính trong trận giao hữu của U23 Việt Nam với U23 Bahrain.

Sáng 6/1, U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Buriram, địa điểm diễn ra 2 trận đấu đầu tiên tại bảng D, gặp U23 UAE ngày 10/1 và U23 Jordan ngày 13/1.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu