Hiệu quả từ chính sách giảm nghèo, đưa huyện Vị Xuyên vững vàng trên hành trình xây dựng quê hương
(THPL) - Xác định xóa đói giảm nghèo là bước đột phá để xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững, thời gian qua, với quyết tâm cao, giải pháp đúng đắn của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện miền núi Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đang bừng sáng trong diện mạo mới, căng tràn nội lực, vững vàng trên hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp.
Tin liên quan
Lập Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06
Dự báo thời tiết ngày 14/3: Bắc Bộ tăng nhiệt trước khi đón đợt lạnh mới
Quảng Ninh sẵn sàng đón tàu biển Nhật Bản đến tham quan
Công an tỉnh Nam Định đánh giá tiến độ công tác an ninh, trật tự các dự án khu vực Cồn Xanh
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xin nghỉ hưu trước tuổi
Khi niềm tin của người dân đặt đúng chỗ
Những người đi xa nhiều năm, nếu giờ mới có dịp trở lại huyện Vị Xuyên, chắc hẳn ai cũng sẽ ngỡ ngàng, vui mừng khi được ngắm nhìn sự thay đổi vượt bậc của nơi này. Bộ mặt nông thôn được đổi mới hoàn toàn với cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp. Không khí hăng say lao động, học tập, vươn lên xây cuộc sống mới được lan tỏa rộng khắp. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Quan trọng nhất là con người nơi đây ngày càng đoàn kết, sáng tạo với nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Nhiều hộ không chỉ thoát nghèo, có thu nhập ổn định mà còn trở thành hạt nhân tích cực trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Trước đây, con đường vượt "cái nghèo" của gia đình anh Ngô Văn Pèng, 33 tuổi, người dân tộc Tày, xã Lao Chải tưởng như không có “lối thoát” khi nhà ở tạm bợ, thiếu đất canh tác, thiếu cả vốn phát triển sản xuất... Trong tình cảnh khó khăn ấy, năm 2022, gia đình anh được hỗ trợ 20 triệu đồng từ chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, cùng với nguồn vốn của gia đình, anh đã đầu tư mua 3 con lợn sinh sản.
Anh Pèng chia sẻ: "Nhờ được chăm sóc tốt, từ 3 con lợn ban đầu đã sinh sản, cùng với việc mua thêm con giống, nâng số lợn lên 14 con. Chăn nuôi đã giúp gia đình tôi có nguồn thu nhập lớn, sửa sang nhà cửa và có điều kiện cho con cái học hành”.

Tương tự như gia đình chị Vương Thị Sình, thôn Đông Cáp 2, thị trấn Vị Xuyên - một trong những hộ dân đã thoát nghèo trong năm 2023. Năm 2021, sau khi được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 30 triệu đồng theo chương trình cải tạo vườn tạp, chị Sình đã đầu tư xây dựng hơn 300m2 nhà lưới để trồng các loại rau, đậu trái vụ, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, giá bán cũng khá cao. Ngoài diện tích trồng rau trái vụ, gia đình chị cũng trồng các loại rau theo mùa như đậu bắp, bí đỏ, dưa bao tử, ớt. Từ diện tích đất vườn, gia đình chị Sình hiện nay có nguồn thu ổn định, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô trước đây.
Trò chuyện cùng một số hộ dân đã thoát nghèo ở huyện Vị Xuyên, chúng tôi nhận thấy bà con ai cũng phấn chấn. Sau khi nhận được sự hỗ trợ của chính quyền cùng các cơ quan, ban ngành, các hộ đều có ý thức vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Huyện miền núi giờ đây bừng lên sức sống mới, phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh lan tỏa khắp các cung đường, thôn bản…
.jpg)
Chia sẻ câu chuyện của những hộ gia đình làm kinh tế giỏi với ông Hoàng Thanh Tịnh - Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, ông cho biết: Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Huyện ủy - UBND huyện về công tác giảm nghèo, những năm qua, Đảng ủy, UBND huyện luôn coi công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể với quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Khi bắt tay vào triển khai chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND huyện đã ban hành quyết định, phân công rõ trách nhiệm quản lý, tham mưu tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án cho các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện. Qua đó, việc triển khai thực hiện được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai ngay sau khi được phân bổ vốn.
Để bà con có ý chí vươn lên thoát nghèo, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, huyện đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận, trực tiếp xuống thôn, xã giải thích cho người dân hiểu, thay đổi tư duy và cách làm.
Sự tích cực chung tay vào cuộc của chính quyền địa phương đã tạo nên thay đổi rất lớn trong nhận thức của người dân. Ý nghĩ, tư duy của đồng bào dần được thông suốt, các hộ dân có niềm tin vào Đảng và chính quyền. Hộ nghèo nhận thức được tầm quan trọng của việc phát huy nội lực trong công tác giảm nghèo nên có ý thức vươn lên, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại.
Linh hoạt các giải pháp để giảm nghèo bền vững
Cùng với công tác tuyên truyền, việc thành lập ban chỉ đạo, phân công thành viên theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo tại các xã, bản cũng được huyện quan tâm.
Theo đó, những hộ nghèo được giúp lập kế hoạch phát triển kinh tế, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và áp dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất. Những hộ thiếu việc làm, huyện vận động các nguồn lực giúp bà con làm ăn, tìm kiếm việc làm. Những hộ dân thiếu vốn, huyện hỗ trợ bà con được tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Để giảm nghèo bền vững, huyện đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước cho công tác giảm nghèo, nhất là hỗ trợ đúng đối tượng (hỗ trợ hộ khó khăn về nhà ở; thiếu vốn sản xuất…). Đồng thời, hỗ trợ việc học tập của con em hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn; nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả để tạo thêm việc làm cho người nghèo, trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng.
Song hành với đó là lồng ghép thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn lực khác, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Giai đoạn 2022 - 2024, huyện Vị Xuyên được giao nguồn vốn sự nghiệp và nguồn bổ sung thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gần 36 tỷ đồng; đến hết tháng 9/2024 đã giải ngân được trên 24 tỷ đồng, đạt 73,2% kế hoạch vốn giao; ước thực hiện đến hết năm 2024 giải ngân đạt trên 98%.
Trong đó Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đã giải ngân đạt 96,93% kế hoạch vốn giao, triển khai thực hiện 35 dự án gồm: 18 dự án nuôi trâu, bò, ngựa sinh sản và thương phẩm, 9 dự án nuôi lợn thương phẩm, 5 dự án nuôi lợn nái sinh sản, 3 dự án nuôi dê thương phẩm và 1 dự án nuôi giống gà H’mông với tổng số 484 hộ nghèo, cận nghèo tham gia.
Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất đã giải ngân đạt 63,7% kế hoạch vốn giao; duy trì thực hiện 21 dự án gồm: 3 dự án nuôi lợn đen, 2 dự án nuôi lợn sinh sản và thương phẩm, 4 dự án nuôi trâu thương phẩm, 10 dự án nuôi trâu, bò sinh sản, 1 dự án nuôi dê sinh sản, 1 dự án nuôi gà đen H’mông với tổng số gần 200 hộ nghèo, cận nghèo tham gia.
Hiện nay, các xã tiếp tục xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng để thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện. Qua kiểm tra, đánh giá của các cơ quan chuyên môn huyện Vị Xuyên, các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người nghèo giải ngân từ đầu năm 2023 đến nay bắt đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Trong năm 2024, huyện phấn đấu giảm 1.110 hộ nghèo, cận nghèo tương đương tỷ lệ 4,2% với 1.115 hộ, tạo việc làm mới cho 3.550 lao động. Để hoàn thành mục tiêu, huyện tập trung các giải pháp trọng tâm như huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về sinh kế, việc làm, học nghề, nhà ở, y tế, tiếp cận thông tin, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo trong kế hoạch thoát nghèo năm 2024 được hỗ trợ trực tiếp từ các chương trình, dự án. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức để hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo; nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả và bền vững.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và người dân cũng như vận dụng linh hoạt các chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương đã giúp diện mạo nông thôn vùng cao Vị Xuyên sang trang mới, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập... Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, đưa huyện Vị Xuyên vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững.
Trung Kiên
Tin khác
Giải thưởng “Bền Đam Mê” cùng ứng viên lan tỏa tinh thần sẵn sàng cống hiến đến thệ hệ trẻ Việt Nam
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam
Sắp diễn ra Hội thảo “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định”
Lợi thế “3 nhất” đưa tứ lập Ánh Dương thành ngôi sao của thị trường phía Đông Thủ đô
Bộ Công Thương bãi bỏ một số quy định về kinh doanh xăng dầu
Giá vàng và ngoại tệ ngày 14/3: Vàng tăng kỷ lục, nhẫn trơn vượt 96 triệu đồng/lượng
Lập Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06
(THPL) - Ngày 13/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 598/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát...14/03/2025 11:45:18Nhà đầu tư đổ xô săn lùng BĐS thấp tầng mặt tiền “khủng” tại Vinhomes Wonder City
(THPL) - Giữa làn sóng bùng nổ của BĐS phía Tây Thủ đô, khi quỹ đất đẹp ngày càng khan hiếm và thị trường khát những dự án đẳng cấp,...14/03/2025 09:26:29Hôm nay 14/3, Bộ Chính trị họp thống nhất chủ trương về bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh
(THPL) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, ngày 14/3, Bộ Chính trị họp thống nhất chủ trương về tổ chức lại đơn vị...14/03/2025 09:22:32Tập đoàn TH – doanh nghiệp Việt duy nhất được tôn vinh tại giải thưởng Báo cáo Phát triển bền vững Châu Á lần thứ 10
(THPL) - Ngày 06/03 tại lễ công bố Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất châu Á (Asia’s Best Sustainability Report Awards - ASRA) lần thứ 10 do...14/03/2025 09:32:59
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Bản hòa ca Tết Việt chính thức ngân lên tại Home Hanoi Xuan 2025
(THPL) - Sáng ngày 16/1/2025, tại Mailand Hanoi City, Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 đã chính thức mở cửa, chào đón du khách thập phương đến tham quan và trải nghiệm không gian rực rỡ, đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Ngoại giao văn hóa với chủ đề "Bản hòa ca Tết Việt," với sự tham gia của gần 150 đại biểu, các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, các nhà ngoại giao nữ… - Vinhomes Golden Avenue “chơi lớn” tặng cư dân và du khách gala âm nhạc...
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân bộ đôi xe điện VinFast VF 3, VF 7 áp đảo các...
- Vì sao các thương hiệu và tỷ phú thế giới chọn Phú Quốc là điểm đến...
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
(THPL) - Chiều ngày 24/2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025) và vinh danh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020 - 2024, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. - Sun Property được vinh danh Top 10 nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam
- Năm 2025: BIC vươn mình bứt phá, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập
- Meey Group tiếp tục khẳng định vị thế khi chinh phục “Top One thương hiệu...