Hiệp Hòa - Bắc Giang: “Đất tặc” lộng hành qua mặt chính quyền (kỳ II)
(THPL) - Dưới danh nghĩa cải tạo, nạo vét ao hồ để nuôi trồng thủy sản, một số lượng đất màu, đất sét trắng đã bị khai thác trái phép và vận chuyển ồ ạt ra khỏi địa bàn xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Điều đáng ngạc nhiên là điểm khai thác đất chỉ cách UBND xã Đông Lỗ chưa đầy 2km nhưng chính quyền sở tại lại không hề hay biết.
Công văn số 908/UBND-TN và số 132/UBND-TN của UBND tỉnh Bắc Giang cho phép hộ gia đình bà Nguyễn Minh Nguyệt và ông Nguyễn Văn Trường cải tạo lòng hồ để nuôi trồng thủy sản với giới hạn độ sâu từ 2 đến 3,5 mét. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều chỗ đã khai thác xuống 4 đến 5 mét, không tuân thủ các mốc giới được Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Hiệp Hòa cắm mốc.


Cùng với đó, việc mập mờ giữa việc đồng ý cho vận chuyển nguồn đất dư thừa đã bị hai hộ dân này đánh đồng sang việc khai thác đất sét, một loại khoáng sản đặc biệt, khiến hàng triệu khối sét đã “không cánh mà bay”, trong khi đó trong công văn của UBND tỉnh không hề có việc đồng ý cho sử dụng nguồn đất sét bán cho đơn vị khác.

Đồng thời, hai hộ dân đều vận chuyển lượng đất dư thừa ra bến đò chở đi nơi khác, không tuân thủ đúng quy định khi công văn của UBND tỉnh chỉ cho phép vận chuyển sang các lò gạch trên địa bàn xã. Trong quá trình vận chuyển, các loại xe siêu trọng tải được sử dụng với tần suất dày đặc, ảnh hưởng tới môi trường và giao thông, khiến nhiều hộ dân bức xúc.

Trước những bất cập trên, ông Lê Văn Dân, Phó chủ tịch UBND xã Đông Lỗ chỉ biết lắc đầu và thừa nhận do lực lượng quá mỏng, yếu không thể quán xuyến hết được.
PV Thương hiệu & Pháp luật đã liên hệ với ông Vũ Quang Toản, Phó phòng TNMT huyện Hiệp Hòa, trong buổi làm việc ông Toản cho biết : “Hiện huyện đang cho đình chỉ hoạt động ở hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trường về việc vi phạm thời gian vận chuyển đất dư thừa”, tuy nhiên khi PV xin cung cấp biên bản đình chỉ thì ông Toản không thể cung cấp được.

Trước tình hình bất cập đang nổi cộm tại xã Đông Lỗ, không hiểu vì sao chính quyền sở tại vẫn cho các hộ dân khai thác, vận chuyển đất ra ngoài một cách bình thường trong khi đã có quyết định đình chỉ khai thác với hộ ông Nguyễn Văn Trường?

Điểm khai thác và vận chuyển đất chỉ cách trụ sở của UBND xã Đông Lỗ chưa đến 2 km, tuy nhiên chính quyền vẫn làm ngơ như chưa hề có việc gì xảy ra và chưa có bất kỳ động thái nào mạnh tay để xử lý dứt điểm "điểm nóng" này. Phải chăng đằng sau mỗi khối đất sét đều có “lệnh bài” nên không cấp chính quyền nào dám mạnh dạn xử lý?
Văn Khê
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

