Hành trình nhiếp ảnh và sách du ký
Buổi hội thảo “Kể chuyện bằng nhiếp ảnh” với sự tham gia của ông Nicolas Cornet, tác giả - nhiếp ảnh gia; bà Đinh Thị Cẩm Ly, biên tập viên tạp chí Héritage của Vietnam Airline và ông Đặng Thái Bình, nhiếp ảnh gia tự do
Trong buổi hội thảo, tác giả và các đồng nghiệp của ông sẽ giới thiệu các cách thức khác nhau khi giới thiệu công việc nhiếp ảnh với mục đích xuất bản sách và làm phóng sự báo chí.
Nhân dịp này, ông sẽ giới thiệu cuốn sách mới nhất của mình Chùa Việt Nam. Đi theo hành trình từ Bắc vào Nam, cuốn sách giới thiệu những ngôi chùa "lớn" của đất nước, những đền thờ và những nơi thờ cúng của người dân bản xứ. Những hình ảnh trong suốt năm chương của tác phẩm cho người đọc một cái nhìn đa dạng về kiến trúc truyền thống đền chùa, đồng thời chú trọng vào các chi tiết nghệ thuật của một di sản giàu có mà đôi khi còn chưa được biết đến của đất nước này. Như trong tất cả các tác phẩm của Nicolas Cornet, cuộc sống đời thường cũng xuất hiện ở đây, bổ sung cho câu chuyện được kể bằng nhiếp ảnh, qua đó thể hiện tình cảm gắn bó của tác giả với Việt Nam từ hơn ba mươi năm nay.
Nicolas Cornet là tác giả của nhiều cuốn sách về Việt Nam. Thông qua các bức ảnh và hình ảnh trong cuốn sách, ông đề cập đến các vấn đề liên quan đến nhiếp ảnh phóng sự, kể chuyện bằng nhiếp ảnh, phóng sự ảnh cho báo chí và xuất bản.
Cuốn sách đầu tiên của ông về Việt Nam, được xuất bản năm 2004, giới thiệu Việt Nam giai đoạn từ cuối năm 1990 đến đầu năm 2000; những tác phẩm sau đó của ông cho thấy những thay đổi của Việt Nam, và cùng với những thay đổi đó là cuộc sống hàng ngày theo diễn biến của xã hội Việt Nam.
Trong các tác phẩm của ông, cách kể chuyện bằng nhiếp ảnh được khai thác dưới nhiều góc độ, từ quan điểm minh họa để thông tin, từ những cuộc gặp gỡ dưới hình thức phác họa chân dung đến những hình ảnh gợi nên mối quan hệ đặc biệt của người Việt Nam với mảnh đất mà họ sinh sống, mối quan hệ của họ với thành phố, với đất đai, với khái niệm nơi chôn rau cắt rốn được gọi là “quê”.
Như trong tất cả các tác phẩm của Nicolas Cornet, cuộc sống đời thường cũng xuất hiện ở đây, bổ sung cho câu chuyện được kể bằng nhiếp ảnh, qua đó thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của tác giả với đất nước và con người Việt Nam từ hơn ba mươi năm nay. Nhân dịp này, ông sẽ giới thiệu cuốn sách mới nhất của mình Chùa Việt Nam.
Từ ba năm nay ông đã đi dọc ngang từ Bắc vào Nam, thăm quan hàng chục ngôi chùa bằng phương pháp của mình. Khi đi tìm những di tích đẹp nhất của kho di sản giàu có này, ông cho ra đời tác phẩm nghệ thuật dày 250 trang, cho người đọc một cái nhìn đa dạng về kiến trúc, về cuộc sống thường ngày tại những nơi thờ cúng này, đồng thời chú trọng vào các chi tiết nghệ thuật của một di sản giàu có mà đôi khi còn chưa được biết đến trên đất nước Việt Nam.
Triển lãm ảnh được giới thiệu tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace đi kèm sự kiện ra mắt cuốn sách Chùa Việt Nam.
Từ hơn ba mươi năm nay, Nicolas Cornet là nhiếp ảnh gia, phóng viên và làm công tác xuất bản ở cả châu Âu và châu Á. Ông cộng tác thường xuyên với các báo và tạp chí lớn của châu Âu như L’Espresso, Mare, Le Monde, D-La Repubblica, Siette Leguas, El Mundo, Figaro Magazine, Nouvel Observateur, Geo và cũng thường xuyên cộng tác với các đoàn làm phim và truyền hình tư liệu.
Ông đã tổ chức các lễ hội và triển lãm ảnh với vai trò giám đốc nghệ thuật và giám tuyển. Ông thường xuyên làm giảng viên cho các lớp nhiếp ảnh và phóng viên ảnh : I love my city tại thành phố Ho Chi Minh năm 2013, I love my city tại Hanoi năm 2014.Ông đã có triển lãm tại nhiều nước: Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Ông đã xuất bản các tác phẩm: Chùa Việt Nam; Thái Lan, Đó là giấc mơ; Cam-pu-chia, nhiếp ảnh và chuyện kể,…
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia