Hành trình đăng quang "Người đẹp xứ Mường 2019" của Nguyễn Hàm Hương
(THPL) - Trong suốt thời gian dài đồng hành vòng chung kết Người đẹp xứ Mường 2019, Nguyễn Hàm Hương đã có những phần thể hiện vô cùng tài năng và xuất sắc.
Tối qua (9/12), đêm chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Mường 2019 đã gọi tên thí sinh Nguyễn Hàm Hương (SBD 089). Hàm Hương sinh năm 2000 ở TP. Hòa Bình. Hiện cô đang là sinh viên năm 2 Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Người đẹp sinh năm 2000 này sở hữu chiều cao 1m7, nặng 48kg cùng với số đo 3 vòng 81- 63- 89.

Ngay tại vòng sơ khảo và chung khảo, Hàm Hương đã gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn cùng với chiều cao nổi trội. Đặc biệt, cô gái này sở hữu nụ cười tỏa nắng trong các phần thi của mình.


Trong vòng chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Mường 2019 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức từ 2-9/12, Hàm Hương luôn cố gắng học hỏi và tìm hiểu nhiều nhất khi tham gia các hoạt động đồng hành như Trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Mường tại xóm Ải, quảng bá văn hóa du lịch tại nhiều danh thắng và địa điểm văn hóa du lịch tỉnh, tham gia các hoạt động xã hội tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hòa Bình,…
.jpg)







Trong hoạt động chụp hình áo dài, trang phục dạ hội, trang phục dự tiệc năng động,…cô cũng luôn thu hút ống kính máy ảnh với sự xinh đẹp và thần thái, cách tạo dáng tốt. Không chỉ vậy, cô gái này còn có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, tự tin giới thiệu văn hóa xứ Mường ở xóm Ải đến với bạn bè du khách quốc tế.


Trong phần thi Đại sứ Du lịch, Hàm Hương cũng khiến khán giả và BGK ấn tượng với bài thuyết trình bằng tiếng Anh rất xuất sắc, hấp dẫn về vẻ đẹp của hồ Hoà Bình.
Không chỉ là màn giới thiệu thông thường về vẻ đẹp, sự trù phú mà hồ mang lại cho địa phương, phần thuyết trình của Hàm Hương còn thể hiện tầm nhìn, thái độ, trách nhiệm, niềm tin và sự kỳ vọng đầy tâm huyết của một công dân đối với mảnh đất quê hương của mình.
Điều thú vị là Hàm Hương đã trình diễn màn thuyết trình bằng tiếng Anh lưu loát, trôi chảy, cảm xúc trên chính nền hình ảnh minh họa ghi lại sự trải nghiệm của bản thân cô khiến cho người xem và ban giám khảo cảm giác như đang được bềnh bồng trên lòng hồ Sông Đà và ghé qua các địa danh, thắng cảnh ở bên dòng sông để cảm nhận được tất cả các vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên và nhịp sống thú vị của người dân Hoà Bình.

Trong phần thi tài năng, Hàm Hương cũng gây ấn tượng với tiết mục múa Belly dance nóng bỏng, quyến rũ của mình.
Tại đêm chung kết, Hàm Hương có những phần trình diễn vô cùng tỏa sáng. Cô lọt vào top 5 trả lời ứng xử và có phần trả lời vô cùng xuất sắc, ấn tượng và nhận được tràng pháo tài nồng nhiệt của khán giả khi trả lời câu hỏi của hoạ sĩ Nguyễn Hoà: “Theo bạn mỗi người dân của tỉnh Hoà Bình cần làm gì để quảng bá du lịch?”.
Với phong thái tự tin, trả lời mạch lạc, Hàm Hương đã thuyết phục BGK khi cho biết, có rất nhiều cách để quảng bá văn hoá du lịch của tỉnh Hoà Bình nhưng cách tốt nhất mỗi người dân Hoà Bình trước tiên phải nhận thức được trách nhiệm của bản thân và sau đó tận dụng thế mạnh của thời đại 4.0 đó là internet để giới thiệu về nét đẹp, đặc trưng, văn hóa,… trên quê hương mình.
“Em tin rằng chỉ cần một người đăng lên mạng xã hội hình ảnh của cơm lam sẽ có tới hàng trăm, hàng nghìn người biết rằng đấy chính là đặc sản của Kim Bôi - Hoà Bình.
Và nếu như gần 1 triệu người dân của Hoà Bình đều đăng tải hình ảnh đẹp của xóm Ải, công viên di sản hay hồ Hoà Bình, bản Lác, những giá trị văn hoá lịch sử qua những di tích, danh lam thắng cảnh của Hoà Bình, em tin là chắc chắn ngoài kia hàng triệu triệu người ghen tỵ với chúng ta là những người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất sử thi này.
Bản thân em thuộc lớp trẻ em luôn tâm niệm rằng mình không được để mạng xã hội chỉ là nơi nói lên những cảm xúc ích kỷ, cá nhân mà còn là nơi thể hiện niềm kiêu hãnh và sự tự hào khi mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này”, Hàm Hương trả lời.

Cuối cùng, vượt qua 22 thí sinh, Hàm Hương đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Người đẹp xứ Mường 2019 và giành giải phụ “Đại sứ Du lịch”.
Ảnh: Trương Đại Dương
Make up: Team Quang Bi
Ngân An
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia