Hàng trăm nghìn người tham gia "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn"
(THPL) - Khoảng 80.000 người tham dự "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn" mỗi ngày, vượt quá xa so với dự tính của ban tổ chức.
Trong hai ngày 10-11/12/2022, tại phố Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm - nơi được mệnh danh là “phố Hàn Quốc”, “làng Hàn Quốc” ở Hà Nội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, giải trí đã diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn". Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).
Nơi hội tụ văn hóa Hàn Quốc
Tại lễ hội có các gian hàng giới thiệu ẩm thực đặc trưng của Hàn Quốc như kim chi, cơm trộn, miến trộn, bánh hải sản cũng như các loại thịt nướng được ướp gia vị đặc trưng của xứ sở kim chi. Đặc biệt, du khách có thể tìm đến các nhà hàng Hàn Quốc dọc phố Trần Văn Lai để thưởng thức thêm những món ăn đặc sắc cùng người thân, bạn bè.
Ngoài gian hàng ẩm thực, một số hoạt động nổi bật tại lễ hội còn là gian hàng trải nghiệm K-culture (văn hóa Hàn Quốc); gian hàng quảng bá doanh nghiệp và cơ quan Hàn Quốc. Song song đó là một số chương trình biểu diễn như nghệ thuật dân gian Hà Nội, biểu diễn âm nhạc và điệu nhảy Hàn Quốc…
Không gian trang trí đèn lồng Hội An và đèn lồng truyền thống Cheongsa Chorong Hàn Quốc cho thấy điểm chung về văn hóa của hai quốc gia. Dịp Trung Thu năm nay, Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt Nam-Hàn Quốc khai mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng là sự kiện chính thức đầu tiên mở màn cho chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Tân Đại sứ Hàn Quốc Oh Young Ju đến tham dự sự kiện và bày tỏ hy vọng người dân hai nước có dịp giao lưu, kết nối tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động văn hóa.
Một khách tham quan sự kiện, chị Moon Min cho hay chị đã đến gian hàng quần áo để mua sắm những bộ đồ mới diện Giáng sinh và đến quầy ẩm thực mua rong biển để làm món cơm cuộn gimbab tại nhà, cuối cùng thì cả gia đình đi ăn phở Thìn. Chị Moon Min hào hứng cho biết đây là hoạt động văn hóa hấp dẫn, được những người Hàn sinh sống tại Hà Nội như gia đình chị vô cùng trông đợi.
Khôi phục lại sự sôi động
Bà Chang Eun Sook, Chủ tịch Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội cho biết, Lễ hội "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn" mang ý nghĩa khôi phục lại sự sôi động cho các khu thương mại Hàn Quốc vốn bị ngưng trệ do đại dịch COVID-19.
"Chúng tôi muốn tổ chức sự kiện này trở thành sự kiện thường niên. Chúng tôi muốn biến con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn này trở thành địa điểm du lịch cho cả du khách Hàn Quốc và du khách Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ và chúng tôi hy vọng người dân hai nước có dịp giao lưu văn hóa, kết nối tình bạn thông qua các hoạt động văn hóa" - bà Chang Eun Sook cho hay.Bà Chang Eun Sook cho hay công chúng người Việt đến đây có thể thưởng thức ẩm thực truyền thống Hàn Quốc, mặc thử Hanbok cũng như tìm hiểu rõ hơn về âm nhạc Hàn Quốc, không chỉ có Kpop mà còn nhiều dòng nhạc khác.
Ban đầu Ban tổ chức dự tính sự kiện sẽ đón 10.000 khách trong một ngày. Tuy nhiên con số vượt quá xa so với dự tính và lên tới 70.000 - 80.000/ngày. Điều đó chứng tỏ sự thu hút rất lớn của văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.
Cùng với "Đêm tiệc tất niên của Hội người Hàn Hà Nội", "Con đường văn hoá hữu nghị Việt - Hàn" là sự kiện quan trọng mang ý nghĩa về sự hòa hợp giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.
Đại diện Hiệp hội Người Hàn tại Hà Nội cho biết vì tình hình dịch bệnh, sự kiện năm nay không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ban tổ chức mong muốn chương trình năm sau diễn ra với quy mô lớn hơn.
Nhiều nghệ sĩ đình đám
Trong hai ngày, các nghệ sĩ đến từ các nhóm nhạc Chuncheon nongak, Hanaesori... đã trình diễn nghệ thuật múa trống truyền thống Samulnori của Hàn Quốc.
Theo Ban tổ chức, Samulnori hay còn được gọi là trò chơi tứ vật đã trở thành nét văn hóa truyền thống của Hàn Quốc suốt hàng trăm năm nay. Chỉ đơn giản gồm 4 loại nhạc cụ thô sơ, Samulnori đã tạo nên nhiều nhịp điệu mang âm hưởng dân gian, miêu tả trọn vẹn đời sống nông nghiệp thời Joseon (1392-1910) của người dân Hàn Quốc.
Samulnori là hình thức biểu diễn nhảy múa kết hợp ca hát và nhịp điệu của bốn nhạc cụ do bốn nhạc công thể hiện trên sân khấu. Buk và Janggu (bằng da) đại diện cho âm thanh của Trái Đất, trong khi Jing và Kkwaenggwari (bằng kim loại) đại diện cho âm thanh của thiên đàng và những người chơi. Vì lý do này, Samulnori bắt buộc phải có tiếng hát của nghệ sỹ mới phù hợp với truyền thống.
Samulnori có nhịp điệu mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Chính những đặc điểm này đã khiến Samulnori trở nên thật đặc biệt trong mắt mọi người.
.jpg)
Tối 10/12, sân khấu chính có sự góp mặt của hai ca sĩ Việt rất được yêu thích là Suni Hạ Linh và Trịnh Thăng Bình.
Ban tổ chức cho biết đây đều là những ca sĩ nổi tiếng được khán giả trẻ mến mộ, phù hợp với tiêu chí mà ban tổ chức đặt ra. Bên cạnh đó, việc ca sĩ người Việt có thể hát được tiếng Hàn cũng là một ưu thế. Suni Hạ Linh từng tham gia cuộc thi "K-Pop Star Hunt mùa 2" và giải giành Ba cuộc thi "Ngôi sao Việt". Nữ ca sĩ có thể hát tốt một số ca khúc tiếng Hàn. Ngoài ra giọng ca sinh năm 1993 còn được mến mộ qua nhiều ca khúc như: Cảm nắng, Không sao mà em đây rồi, Thích rồi đấy…
.jpg)
Trong khi đó Trịnh Thăng Bình là một trong những "ngôi sao" được nhiều khán giả Việt Nam yêu thích qua các ca kúc nhạc trẻ như: Người ấy, Khác biệt to lớn, Chuyện chúng ta, Tâm sự tuổi 30, Vỡ tan…

Tối 11/12, phần biểu diễn nghệ thuật có màn trình diễn nhảy "cover" K-Pop và đặc biệt là sự góp mặt của Byun Jin Sub - nam ca sĩ được giới thiệu là từng thống trị nền âm nhạc xứ sở Kim chi những đầu thập niên 1980. Năm 1988, Byun Jin Sub phát hành album đầu tiên của mình mang tên "Being alone" với 1,8 triệu bản được phát hành, trở thành album "triệu bản" đầu tiên tại Hàn Quốc.
Mới đây, anh hát ca khúc trong bộ phim truyền hình quen thuộc với người Việt Nam - "Reply 1988" ("Lời hồi đáp 1988"). Nam ca sĩ được biết đến là một trong những giọng ca Ballad hàng đầu được đông đảo người Hàn Quốc yêu mến.
.jpg)
"Byun Jin Sub là tên tuổi lớn, có sức ảnh hưởng ở Hàn Quốc, hầu như người dân mọi thế hệ đều biết đến anh. Ở Việt Nam, bộ phim Reply 1988 cũng rất nổi tiếng, vì thế chúng tôi hy vọng sự xuất hiện của Byun Jin Sub thu hút nhiều khán giả người Hàn lẫn người Việt. Ngoài ra, chúng tôi muốn giới thiệu Kpop không chỉ có các nhóm nhạc thần tượng mà còn nhiều nghệ sỹ với các dòng nhạc khác" - bà Chang Eun Sook nói.
Ngân An. Ảnh: BTC
Tin khác
Giới thiệu 20 tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi
Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026
Hà Nội đề xuất hỗ trợ đổi xe xăng tối đa 5 triệu đồng/người, hộ nghèo có thể nhận tới 20 triệu
Cần cơ chế đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học
Lễ hội đền thờ Lê Hoàn: Nơi phô diễn sự sáng tạo các sản phẩm làng nghề truyền thống
Giá vàng ngày 24/4: Vàng trong nước giảm tiếp, thế giới chịu áp lực kép
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông vài nơi
(THPL) - Ngày và đêm 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên...24/04/2026 08:54:27MB phối hợp cùng Thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh
(THPL) - Sáng ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Vùng Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhằm...23/04/2026 14:00:00Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam đẩy mạnh đào tạo thực tiễn qua chuỗi trải nghiệm cho sinh viên K10
(THPL) - Chuỗi hoạt động dâng hương, dã ngoại và trải nghiệm thực tế được Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (VCI) tổ chức trên...24/04/2026 09:13:40Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
(THPL) - Ngày 23/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP....23/04/2026 23:59:30
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia