07:29 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Rà soát danh sách khen thưởng hàng loạt cán bộ chủ chốt ở Thanh Hóa bị kỷ luật

08:20 08/09/2023

(THPL) – Một loạt cán bộ đều là những cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa từng được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khen thưởng vì có nhiều thành tích, tuy nhiên đến nay bị kỷ luật, thậm chí vướng vòng lao lý.

Ngày 7/9, tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh vừa có báo cáo kết quả rà soát quyết định khen thưởng gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo Công văn số 1606/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc rà soát, hủy bỏ quyết định khen thưởng.

Theo báo cáo này cho biết, từ năm 2014 đến tháng 8/2023, có 22 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước với các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua toàn quốc (1 cá nhân); Huân chương Lao động hạng Nhất (3 cá nhân); Huân chương Lao động hạng Nhì (3 cá nhân); Huân chương Lao động hạng Ba (5 cá nhân); Bằng khen của Thủ tướng (13 cá nhân). Toàn tỉnh Thanh Hóa có 22 cá nhân được khen thưởng đều giữ vị trí chủ chốt của tỉnh, huyện, các sở, ngành.

Việc khen thưởng sẽ không có gì đáng bàn, tuy nhiên điều đáng chú ý là, hầu hết những cá nhân này đều đã bị xử lý kỷ luật, có những cá nhân đã bị xử lý hình sự.

Ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa hiện đã bị Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật.

Có nhiều trường hợp vừa bị Ban Bí thư Trung ương kỷ luật, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng, gồm: bà Lê Thị Thìn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Phạm Đăng Quyền, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Hoàng Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư…

Các trường hợp bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật dưới hình thức Cảnh cáo như: ông Nguyễn Đức Quyền, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Một số trường hợp bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật bằng hình thức cách chức hết chức vụ trong Đảng, như: ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa; bà Nguyễn Thị Thủy, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa; ông Hà Mạnh Quân, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Thìn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa bị Ban Bí thư kỷ luật, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng

Thậm chí có một số trường hợp bị bắt, khởi tố, xử lý hình sự, như: Bà Phạm Thị Hằng, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa; bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính; ông Cầm Bá Xuân, cựu Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; ông Lưu Vũ Lâm, cựu Chủ tịch UBND huyện Yên Định…

Trước đó, ngày 3/7, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có báo cáo gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về danh sách cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý được khen thưởng cấp Nhà nước.

Trong số 5 người được khen thưởng có ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (hiện đã bị Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật); ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (đã bị Ban Bí thư quyết định kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng).

Việc xử lý các cán bộ sai phạm này ở tỉnh Thanh Hóa vẫn đang được các cơ quan chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định hiện hành.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu