Hàng không mở loạt chuyến bay đêm, ngành đường sắt cung ứng 384.000 chỗ dịp Tết
(THPL) - Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại của người dân tăng từ 10 - 15% khiến thị trường vận tải trở nên sôi động. Trong khi giá vé máy bay nhiều chặng trọng điểm vẫn duy trì ở mức "kịch trần", ngành hàng không và đường sắt đang đồng loạt tăng chuyến, mở rộng khung giờ khai thác.
Để giảm áp lực vận chuyển trong dịp cao điểm, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu triển khai phương án khai thác các chuyến bay ban đêm từ ngày 1/2 đến 1/3/2026. Cụ thể, 6 sân bay địa phương gồm: Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa sẽ mở rộng khung giờ hoạt động, có nơi kéo dài đến 4h30 sáng hôm sau.
Về năng lực cung ứng, các hãng hàng không đã chủ động tăng tải. Theo đó, Vietnam Airlines Group cung ứng hơn 3,5 triệu ghế, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Vietjet mở bán khoảng 2,5 triệu vé nội địa. Vietnam Airlines bổ sung thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay tập trung vào các đường bay từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Thanh Hóa...

Dù tăng chuyến, giá vé máy bay vẫn ở mức rất cao, đặc biệt là các đường bay trục. Khảo sát cho thấy chặng TP.HCM – Hà Nội ngày 11–12/2 gần như hết vé phổ thông; giá hạng thương gia tiệm cận 10 triệu đồng/chiều.
Theo đại diện hãng hàng không, nguyên nhân chủ yếu do tình trạng lệch chiều nhu cầu: khách từ miền Nam ra Bắc rất lớn trước Tết và ngược lại sau Tết, khiến tải cung không cân đối. Với tỷ lệ lấp đầy trên nhiều chuyến đạt hơn 90%, hành khách được khuyến nghị nên chủ động đặt vé sớm.

Trước tình hình vé máy bay đắt đỏ, ngành đường sắt trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người dân. Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng 7% so với năm 2025.
Tính đến cuối tháng 1/2026, toàn ngành đã bán được khoảng 227.000 vé (đạt gần 60% kế hoạch). Các ngày cao điểm trước Tết (từ 7 - 14/2) chiều từ TP.HCM đi Hà Nội và các ngày cao điểm sau Tết (mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng) chiều từ Hà Nội vào đều đã hết vé.
Các chặng ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang hoặc các ngày sát Tết (28, 29 tháng Chạp) và giai đoạn sau mùng 8 tháng Giêng vẫn còn vé. Giá vé tàu Tết năm nay tăng bình quân 5-10% do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng và việc đầu tư thêm hơn 160 toa xe mới để nâng cao chất lượng.
Dù giá vé tàu khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội có thể lên đến 6,8 triệu đồng (tương đương giá vé máy bay từ 6,9 - 7,3 triệu đồng), nhưng tàu hỏa vẫn thu hút lượng lớn hành khách.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Tiếng nói Xanh khởi động mùa 4, lần đầu kết nối cộng đồng tranh biện quốc tế
Chuyển đổi số làng nghề Việt: Khi tinh hoa di sản được "chắp cánh" công nghệ
Trầm Vũ Khánh Huân và hành trình hơn 20 năm giữ hồn Thư pháp Việt
Techcombank lần thứ 6 liên tiếp được Euromoney vinh danh “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam”
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc
Quảng Ninh triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng
Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về việc thiếu sách giáo khoa đầu năm học
(THPL) - Tại buổi giao ban báo chí sáng nay, Bộ GD&ĐT thừa nhận, việc để xảy ra thiếu sách giáo khoa trong thời gian qua trách nhiệm thuộc về...15/09/2026 15:18:16Ngành tiêu tăng tốc xuất khẩu và bài toán giữ thị phần
(THPL) – Trong 8 tháng qua, xuất khẩu hạt tiêu Việt bứt phá về sản lượng nhưng đối mặt với áp lực giảm giá bình quân. Do đó, để vượt...15/09/2026 15:01:59Việt Nam là “quốc gia khách mời” tại Triển lãm Sigep World 2027 tổ chức tại Italy
(THPL) - Việt Nam được chọn làm quốc gia khách mời tại Sigep World 2027 (hội chợ ẩm thực toàn cầu 2027), diễn ra ở Italy từ ngày 23-27/1/2027,...15/09/2026 15:16:19Thanh Hóa xây thêm nhiều trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
(THPL) – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định phê duyệt 10 dự án Trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm: Sơn Điện,...15/09/2026 15:10:34
