12:07 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hàn Quốc:Tổng số ca nhiễm virus corona tăng lên gần 1.600 người

09:41 27/02/2020

(THPL) - Sáng nay (27/2), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo, nước này ghi nhận thêm 334 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người mắc tại nước này lên tới 1.595, cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc.

Đến nay, dịch bệnh đã khiến 12 tử vong, gồm một tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu.

Tổng số ca nhiễm virus corona tăng lên gần 1.600 người. Ảnh minh họa

Các trường hợp nhiễm bệnh thuộc 2 cụm dịch chính là chi nhánh nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu và bệnh viện ở quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang. Cụ thể, tính đến ngày 26/2, 833/1.848 thành viên được xét nghiệm ở Daegu nhiễm COVID-19

Trong số 334 ca nhiễm mới, có 307 ca được xác nhận tại TP. Daegu, cách thủ đô Seoul 300km về phía Đông Nam; và 4 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang; Seoul ghi nhận 6 ca. Đây là con số cao đột biến, nhiều hơn tổng số ca nhiễm được ghi nhận trong ngày trước đó, 284 trường hợp

Hiện, số người đang được kiểm tra và cách ly ở Hàn Quốc lên tới 21.097 người. Trong tổng số 56.395 trường hợp nghi nhiễm tại quốc gia này cho tới nay, 35.298 ca cho kết quả âm tính với Covid-19.

Theo KCDC, khoảng 80% bệnh nhân nhiễm bệnh được xác nhận có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu và bệnh viện Daenam thuộc quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang. Đây cũng là 2 tâm dịch của Hàn Quốc. Số ca nhiễm tại Daegu và Bắc Gyeongsang hiện tại lần lượt là 1.017 và 321.
Kể từ khi nâng cảnh báo lên mức cao nhất là “báo động đỏ”, chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở Daegu và Bắc Gyeongsang, tuy nhiên không áp dụng biện pháp phong tỏa tại 2 tâm dịch này.
Các chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm mới sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, trong bối cảnh nhà chức trách bắt đầu chiến dịch kiểm tra y tế với 210.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa - tổ chức mà hoạt động của nó được xác định là góp phần khiến dịch bệnh bùng phát.

Song Nam

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu