Hải Phòng tiêu hủy 615kg ngà voi buôn lậu từ Châu Phi
(THPL) - Thi hành án dân sự TP Hải Phòng vừa tổ chức tiêu hủy 615kg ngà voi là vật chứng trong vụ án buôn bán động vật hoang dã quy mô lớn.
Ngày 23/10, Thi hành án dân sự TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện thi hành án tiêu hủy vật chứng, tài sản 159 khúc ngà voi với tổng khối lượng là 615kg tại Nhà máy xử lý chất thải của Công ty Cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).
Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 146/2024/HS-ST ngày 18/7/2024 của Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng và Bản án phúc thẩm số 840/2024/HS-PT ngày 11/10/2024 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, các bị cáo trong vụ án đã bị kết án về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép sản phẩm từ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Tang vật của vụ án là 615kg ngà voi châu Phi, được phát hiện khi các đối tượng đang tìm cách vận chuyển từ cảng Hải Phòng đi tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định thi hành án số 438/QĐ-CTHADS ngày 22/11/2024, giao cho Hội đồng tiêu hủy vật chứng tổ chức tiêu hủy toàn bộ số ngà voi nói trên.
Hội đồng tiêu hủy được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-CTHADS ngày 18/12/2024, gồm đại diện các cơ quan: Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường (Nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), cùng chuyên gia về động vật hoang dã.
Số ngà voi này được Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an TP Hải Phòng quản lý, gửi giữ tại kho bảo quản của Chi cục Hải quan khu vực 3.
Do khối lượng lớn và tính chất đặc biệt của vật chứng, việc tiêu hủy được thực hiện bằng phương pháp đặc thù, bảo đảm an toàn, không gây ô nhiễm môi trường, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn và đại diện chính quyền địa phương.
Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục xuất kho tại Kho vật chứng Chi cục Hải quan khu vực 3, toàn bộ 615kg ngà voi được Hội đồng tiêu hủy vật chứng kiểm tra, niêm phong, vận chuyển đến Nhà máy xử lý chất thải của Công ty Cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ để tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Việc tiêu hủy ngà voi được tiến hành theo đúng quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện kế hoạch thi hành án, Cơ quan thi hành án đã làm việc với các đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại để lựa chọn địa điểm, phương pháp tiêu hủy phù hợp; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình vận chuyển và tiêu hủy vật chứng.
Hoạt động này không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn là thông điệp mạnh mẽ về cam kết của Việt Nam trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, thực thi các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.
Ngọc Phương
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia