12:49 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Phòng: Thưởng lớn cho thủ môn Văn Toản và các VĐV tham dự SEA Games 30

21:24 12/12/2019

(THPL) - TP Hải Phòng đã trích ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng khen thưởng các VĐV và huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games 30.

Ngày 12/12, TP Hải Phòng tổ chức vinh danh Đoàn Thể thao Hải Phòng đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30).

Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines từ ngày 30/11 - 10/12 vừa qua, Đoàn thể thao Hải Phòng tham gia vào thành phần Đoàn thể thao Việt Nam với 3 huấn luyện viên, 13 vận động viên thi đấu ở 11 môn thể thao: Arnis, Kurash, Pencak Silat, Thể dục dụng cụ, Bơi, Điền kinh, Đấu kiếm, Thể dục Aerobic, Cử tạ, Nhảy cầu và Bóng đá.

Kết quả, Đoàn thể thao Hải Phòng xuất sắc đạt được 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành trao thưởng cho các VĐV đạt huy chương vàng tại SEA Games 30

TP Hải Phòng quyết định khen thưởng cho 1 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Tập thể được khen thưởng là Trung tâm Đào tạo vận động viên thể dục thể thao. Còn 17 cá nhân, trong đó 4 VĐV đạt huy chương vàng gồm: Nguyễn Văn Toản (môn Bóng đá), Đào Thị Hồng Nhung (môn Amis), Vũ Ngọc Sơn (môn Kurash), Nguyễn Việt Anh (môn Thể dục Aerobic). VĐV duy nhất giành huy chương bạc là Đỗ Thị Tâm (môn Đấu kiếm). Huy chương đồng thuộc về 4 VĐV gồm: Phạm Thị Tươi (môn Pencak Silat), Vũ Thị Mộng Mơ (môn Điền kinh), Trần Đoàn Quỳnh Nam (môn Thể dục dụng cụ), Ngô Thị Quyên (môn Cử tạ).

Theo đó, mức thưởng cho VĐV đoạt huy chương vàng là 200 triệu đồng/người, huy chương bạc là 100 triệu đồng/người và huy chương đồng là 50 triệu đồng/người. Ngoài ra, lãnh đạo Tập đoàn Thép Việt - Úc (Hải Phòng) cũng trao thưởng 300 triệu đồng cho đoàn thể thao Hải Phòng.

Đối với huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn, đào tạo VĐV đoạt huy chương vàng được thưởng 100 triệu đồng, huy chương bạc 50 triệu đồng và huy chương đồng là 25 triệu đồng.

Thủ môn Nguyễn Văn Toản của đội bóng đá nam U22 Việt Nam cùng các VĐV tại buổi lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chúc mừng những thành tích mà các VĐV, huấn luyện viên đã đạt được tại SEA Games 30 đem về những tấm huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam nói chung và Đoàn thể thao Hải Phòng nói riêng.

Ông Lê Văn Thành cho biết, Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, VĐV thể thao thành tích cao của thành phố với tiêu chuẩn cao gấp 1,5 lần so với hiện tại.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn các VĐV, huấn luyện viên sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện, rèn luyện để đạt được nhiều thành tích cao tại kỳ SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2021, trong đó có một số bộ môn được tổ chức tại Hải Phòng. Hải Phòng sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực này.

Ngọc Phương

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu