21:48 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Phòng: Phong toả khách sạn, nhà hàng bệnh nhân 751 từng tới

21:06 07/08/2020

(THPL) - Một khách sạn ở quận Dương Kinh và hai nhà hàng ở Cát Bà đã bị lực lượng chức năng Hải Phòng phong toả vì bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hải Dương (bệnh nhân 751) từng có mặt.

Chiều 7/8, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 công bố thêm 34 ca mắc mới, trong đó có bệnh nhân 751 tên N.M.Đ. (45 tuổi, thường trú phường Lại Yên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, công tác tại Cam Ranh, Khánh Hòa) có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người.

Cụ thể: Qua truy vết dịch tễ, cơ quan chức năng TP Hải Phòng xác định: Ngày 20/7, ông Đ bay từ Cam Ranh ra Hà Nội. Ngày 25/7, bệnh nhân Đ cùng vợ, con di chuyển bằng tàu hoả từ Hà Nội về Hải Phòng, nghỉ tại khách sạn tại đường Mạc Quyết ở quận Dương Kinh.

Bệnh nhân 751 tên N.M.Đ có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người. (ảnh: internet)
Ngày 26/7, gia đình ông NMĐ đi xe ô tô riêng ra Cát Bà, sau đó uống nước tại một quán cafe, ăn trưa tại một nhà hàng khác ở thị trấn Cát Bà. Chiều cùng ngày, gia đình ông Đ lên xe trở về khách sạn tại quận Dương Kinh.

Ngày 27/7, bệnh nhân bay trở lại Cam Ranh, tới 30/7 lại bay ra Hà Nội dự họp.

Trưa 5/8, bệnh nhân đi xe khách từ Hà Nội về Hải Dương thì có biểu hiệu ho, sốt được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Đêm 6/8, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Cũng ngay trong đêm 6/8, quận Dương Kinh đã tổ chức phong toả, tiến hành phun khử trùng khách sạn trên đường Mạc Quyết mà bệnh nhân Đ đã ở.

Quận Dương Kinh xác định tại quận này có có 47 trường hợp F1, 43 trường hợp F2 liên quan bệnh nhân Đ. Trong số đó, có 35 trường hợp F1 được cách ly tại khách sạn, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả, 35 người này âm tính Covid-19. Những trường hợp F1 không có mặt tại địa phương, cơ quan chức năng đã thông báo cho nơi làm việc và nơi cư trú tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Cơ quan chức năng huyện Cát Hải cũng đã phong toả, phun khử trùng hai nhà hàng tại thị trấn Cát Bà. Bước đầu, huyện Cát Hải xác định có 21 trường hợp F1 và 33 trường hợp F2 liên quan bệnh nhân Đ. Cơ quan chức năng đã thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan bệnh nhân này.

Công tác rà soát những trường hợp ngồi cùng toa số 11 trên chuyến tàu hỏa từ Hà Nội về Hải Phòng sáng 25/7 với bệnh nhân 751 đang được quận Ngô Quyền và Ga Hải Phòng triển khai. Nhà ga này cũng đã được phun khử khuẩn.

Thanh Huyền (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu