Hải Phòng: Lễ giỗ Đức Thánh Trần tại đền Kiếp Bạc năm 2025
(THPL) - Ngày 11/10 (tức ngày 20/8 âm lịch), tại Khu Di tích Đền Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng đã diễn ra Lễ giỗ tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Dự Lễ dâng hương tưởng niệm có: ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương TP Hải Phòng cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Mở đầu là Lễ rước bộ với cờ, kiệu, lọng, bát bửu, lân rồng và các cỗ lễ truyền thống, di chuyển từ đền Nam Tào, đền Bắc Đẩu tụ hội về sân Nhà Bạc tại Đền Kiếp Bạc. Tiếp đó, là lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với vị Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Sau nghi Lễ rước, là Lễ giỗ Đức Thánh Trần tại núi Mâm Xôi phía sau đền Kiếp Bạc. Cùng với đó là các khóa lễ: cúng Phật, Thánh và Hội đồng Trần triều, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bão lũ mau tan, mùa màng bội thu, nhân khang vật thịnh.

Theo sử sách ghi lại, sau khi đất nước thanh bình, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến chọn Vạn Kiếp - nơi trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông là đại bản doanh của ông cùng tướng sĩ làm nơi sinh sống. Ngày 20/8 âm lịch năm Hưng Long thứ 8 (1300), Hưng Đạo Đại Vương từ trần tại tư dinh Vạn Kiếp.
Tương truyền, trước khi hóa Thánh, Hưng Đạo Vương lên núi Mâm Xôi, 1 trong 9 ngọn núi thuộc dãy núi Trán Rồng phía sau đền Kiếp Bạc để từ biệt con dân. Khi Hưng Đạo Vương hóa Thánh về trời, nhân dân làng Kiếp, làng Bạc tiếc thương đã mang xôi lễ và 100 nén hương lên núi Mâm Xôi thờ phụng.
Sau khi Hưng Đạo Vương từ trần, vua Trần phong tặng là Thái sư Thượng phụ, Thượng quốc công tiết chế, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương và cho lập đền thờ trên nền Vương phủ xưa (vị trí đền Kiếp Bạc ngày nay).
Năm 1972, khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích nền nhà của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, minh chứng cho ghi chép của chính sử rằng đền thờ được xây dựng ngay trên nền nhà cũ của ông.

Lễ giỗ Đức Thánh Trần là nghi lễ trọng tâm trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025. Kết thúc buổi lễ, Ban Tổ chức Lễ hội tổ chức phát hơn 4.500 phần lộc cho người dân và du khách thập phương. Đồng thời thực hiện nghi thức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Lục Đầu. Đã có khoảng 7.000 con cá các loại được các đại biểu thả xuống sông Lục Đầu.
Ngọc Phương
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia