01:46 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Phòng: Huy động mọi nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19

14:28 14/03/2020

(THPL) - Chiều 13/3, tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Văn Thành Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở phải vào cuộc phòng chống Covid-19 bằng những kế hoạch, chương trình, hành động cụ thể.

Theo đó, TP Hải Phòng và lãnh đạo các đơn vị quân đội trên địa bàn nhanh chóng thống nhất phương án hỗ trợ của lực lượng quân đội trong tình huống xấu khi dịch bệnh xảy ra và lan rộng. Phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, địa phương cùng những cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương khi để dịch bệnh Covid-19 xảy ra và lan rộng.  

Ngành y tế nhận nhiệm vụ chuẩn bị mọi phương án, huy động nguồn nhân lực, vật lực nhằm cách ly, cứu chữa bệnh nhân nhiễm bệnh phù hợp với từng cấp độ. Trong trường hợp cần thiết huy động tất cả các thiết bị, thuốc men, cơ sở vật chất của các ngành, các trường đại học, cao đẳng và cả các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn cùng tham gia phòng chống dịch.

Lãnh đạo Hải Phòng thị sát hoạt động phòng chống dịch Covid - 19

Ngành công thương chuẩn bị lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cung ứng cho các khu vực bị cách ly với phương châm tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, chủ động trong mọi tình huống. Lực lượng công an, quân đội phối hợp y tế, chính quyền địa phương thực hiện kiểm soát các khu cách ly và bảo đảm an ninh trật tự.

Trên thực tế, vai trò của các cơ quan báo chí địa phương và trung ương trên địa bàn đã được phát huy rất tốt, công tác tuyên truyền, với thông tin chính xác, hướng dẫn người dân trong phòng chống dịch, định hướng kịp thời những chủ trương, quyết sách của lãnh đạo thành phố tới người dân đã được cập nhật rất nhanh chóng.

Thành phố đang dồn nhiều nỗ lực rất lớn trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu sự ủng hộ vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, từ cơ sở, từng người dân, từng hộ gia đình trên toàn địa bàn thành phố. Trong đó, mọi người phải lấy công tác phòng dịch là mục tiêu cao nhất, trong tình huống có ca dịch bệnh xảy ra, toàn hệ thống phải tập trung nguồn lực để khoanh vùng, không để dịch lây lan và phát tán trên diện rộng. Hải Phòng sẽ triển khai phương án diễn tập cụ thể trong công tác phòng dịch, vận chuyển, tiếp tế lương thực cho các địa bàn bị cách ly.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, hiện tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của thành phố và các quận huyện có khả năng cách ly tối đa 13.000 người. Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Việt Tiệp) và Bệnh viện trẻ em có đủ cơ sở vật chất để điều trị cho khoảng 300 ca dương tính. Nếu dịch Covid-19 bùng phát, số bệnh nhân nhiễm bệnh vượt quá 300 người, sẽ trưng dụng Bệnh viện Kiến An làm bệnh viện dã chiến, trưng dụng một số bệnh viện Quân đội, Công an trên địa bàn thành phố, với tổng số gần 10.0000 giường bệnh, bố trí tối đa được 5.000 giường bệnh cho nhóm bệnh nhân Covid-19.

Tổng kết cuối cùng trong ngày 13/3, đã có kết quả 122/124 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại Hải Phòng xét nghiệm âm tính, còn 2 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Các quận huyện trên địa bàn Hải Phòng đã hoàn thiện công tác thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và cấp xã, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng chống dịch bệnh, luôn sẵn sàng lực lượng để phục vụ công tác khoanh vùng, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly, nhanh chóng ứng phó với mọi diễn biến bất ngờ của dịch bệnh.

Quốc Cường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu