07:30 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Phòng dừng tổ chức lễ hội để phòng dịch COVID-19

09:15 29/04/2021

(THLPL) - Chiều 28/4, Thành ủy Hải Phòng ban hành thông báo số 184-TB/TU thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đang bùng phát trở lại ở nhiều nước, đặc biệt tại các nước Châu Á có đường biên giới với Việt Nam. Trong nước, dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, bùng phát trở lại rất lớn, nhất là nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép; đã xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Báo Lao động đưa tin, thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư, ngày 27/4/2021 và Công điện số 541/CĐ-TTg, ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy cấp trên về các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, vận động người dân hạn chế đến nơi tập trung đông người có nguy cơ lây lan dịch bệnh; tự giác khai báo và phát hiện những trường hợp trở về từ vùng dịch, không khai báo y tế.

Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, bến tàu, các điểm công cộng tập trung đông người; các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ 2021 (ảnh minh họa)

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch với từng cấp độ phòng, chống dịch bệnh cụ thể, sẵn sàng đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh; chuẩn bị các cơ sở cách ly tại địa phương, các phương án bố trí nhân lực, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, có các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ 2021; Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021”; Khai mạc du lịch Cát Bà 2021. Giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát việc tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 và kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng; căn cứ tình hình dịch bệnh quyết định không tổ chức các hoạt động chưa thực sự cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép từ vùng có dịch để đưa đi cách ly tập trung và xử lý theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý dân cư, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người đến từ vùng có dịch cư trú trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp với ngành Y tế, các địa phương, đơn vị trong trong công tác phòng, chống dịch bệnh, trước hết là chuẩn bị các khu cách ly tập trung, tham gia các chốt kiểm soát liên ngành...

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới trên biển, cảng biển, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

Theo TTXVN đưa tin, cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng quyết định dừng tổ chức lễ hội "Thống nhất non sông" và chương trình du lịch biển đảo với nhiều hoạt động như: Chương trình nghệ thuật khai trương Mùa du lịch biển đảo 2021 với chủ đề “Biển Gọi” và màn bắn pháo hoa tầm thấp; Giải đua thuyền truyền thống; Giải Việt dã tỉnh Quảng Trị hưởng ứng “Tuần lễ du lịch biển đảo  2021”; Giải Bóng chuyền bãi biển; Lễ hội bia; Hội đu, Hội bài chòi, Hội thi kéo co, đẩy gậy, trình diễn nghệ thuật ánh sáng...

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức 17 hoạt động vào dịp lễ 30/4 và 1/5. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn 4 hoạt động được tổ chức với phạm vi, quy mô, số lượng người tham dự nhỏ hơn, bao gồm: Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Kỳ đài phía Bắc cầu Hiền Lương thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải; Chương trình Famtrip giới thiệu các khu điểm du lịch biển, đảo Cồn Cỏ và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử của tỉnh và Hội nghị hợp tác phát triển du lịch.

Tuấn Minh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu