Hải Phòng - Nhịp cầu kết nối du lịch Việt - Trung, mở rộng không gian hợp tác và trải nghiệm
(THPL) - Việt Nam và Trung Quốc - hai quốc gia láng giềng có nền văn hóa tương đồng và vị trí địa lý gần gũi đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển du lịch song phương, đặc biệt khi các tuyến kết nối đường bộ, đường hàng không và đường biển ngày càng hoàn thiện. Trong đó, Hải Phòng trung tâm du lịch của vùng Duyên hải Bắc Bộ được xem là điểm cầu quan trọng kết nối du lịch Việt - Trung trong giai đoạn mới.
Kết nối du lịch Việt - Trung
Mới đây, tại Trung tâm sự kiện Pandora (số 12 Võ Nguyên Giáp, phường An Biên, TP. Hải Phòng), Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Phong Tình Côn Minh (Trung Quốc) đã tổ chức Hội thảo Du lịch Việt – Trung với sự tham dự của Phó giám đốc và cán bộ Phòng Quảng bá Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng) cùng các đơn vị lữ hành quốc tế. Sự kiện là dịp để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin, giới thiệu sản phẩm và điểm đến đặc sắc, hướng tới tăng lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam, đặc biệt là Hải Phòng, trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chương trình, Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Phong Tình Côn Minh đã trao quyết định bổ nhiệm bà Võ Thị Thùy Dung là đại diện công ty phát triển thị trường tại Hải Phòng - Việt Nam. Việc bổ nhiệm nhân sự mới thể hiện chiến lược mở rộng và phát triển thị trường của công ty tại khu vực miền duyên hải Bắc Bộ, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa Hải Phòng trở thành trung tâm kết nối du lịch và thương mại trong thời gian tới.
Đặc biệt công ty cũng đã chia sẻ thêm về tiềm năng và thế mạnh của du lịch Trung Quốc, cũng như định hướng hợp tác tour tuyến với thị trường Việt Nam. Với diện tích rộng lớn, lịch sử lâu đời và nền văn hóa phong phú, Trung Quốc luôn nằm trong nhóm quốc gia có sức hút du lịch hàng đầu thế giới. Mỗi vùng miền mang một bản sắc riêng từ thiên nhiên hùng vĩ đến những đô thị hiện đại, sôi động tạo nên hệ sinh thái du lịch phong phú, đa dạng và có sức cạnh tranh cao.
Thông qua phần giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, phía bạn đã mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam cái nhìn sâu sắc hơn về chuỗi điểm đến nổi bật, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết, đặc biệt là những hành trình trải nghiệm xuyên biên giới mang đậm dấu ấn văn hóa Việt - Trung.
Trong đó, Côn Minh - Thành phố mùa xuân của tỉnh Vân Nam được giới thiệu như một điểm đến tiêu biểu. Nằm trên cao nguyên với khí hậu ôn hòa quanh năm, Côn Minh nổi tiếng với rừng đá Thạch Lâm, hồ Điền Trì và khu trượt tuyết nhân tạo hiện đại bậc nhất Tây Nam Trung Quốc. Đây là lựa chọn lý tưởng cho du khách Việt Nam yêu thích du lịch nghỉ dưỡng, thể thao và khám phá văn hóa dân tộc thiểu số Trung Hoa.
Tây An - Kinh đô cổ nghìn năm: Từng là thủ đô của 13 triều đại phong kiến, Tây An được xem là “cái nôi của văn minh Trung Hoa”. Du khách có thể chiêm ngưỡng Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng, dạo quanh tường thành cổ Tây An, thưởng thức ẩm thực đường phố nổi tiếng tại khu Hồi Dân Phường, nơi lưu giữ tinh hoa ẩm thực phương Bắc kết hợp văn hóa Hồi giáo.
Tây Tạng - Nóc nhà thế giới: Mang vẻ đẹp linh thiêng và huyền bí, Tây Tạng thu hút du khách với cung điện Potala, chùa Jokhang, hồ Namtso. Đây là điểm đến của những hành trình tâm linh sâu lắng - nơi du khách tìm về sự an nhiên và khám phá nền văn hóa Phật giáo đặc sắc.
Bắc Kinh - Hồn cốt Trung Hoa: Là trung tâm văn hóa - chính trị hàng đầu, Bắc Kinh nổi tiếng với Tử Cấm Thành, Thiên An Môn, Di Hòa Viên, cùng Vạn Lý Trường Thành – biểu tượng trường tồn của đất nước Trung Hoa. Thành phố kết hợp hài hòa giữa cổ kính và hiện đại, phù hợp với du khách yêu thích lịch sử, văn hóa và mua sắm.
Cáp Nhĩ Tân - Thành phố băng tuyết của phương Bắc: Thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân được mệnh danh là “thành phố băng tuyết đẹp nhất thế giới” với Lễ hội Băng tuyết quốc tế Harbin rực rỡ sắc màu. Đây là điểm đến lý tưởng cho các tour trải nghiệm mùa đông, kết hợp thể thao, nghệ thuật và ẩm thực vùng Đông Bắc Trung Quốc.
Những điểm đến này không chỉ mở rộng hành trình du lịch quốc tế cho du khách Việt Nam, mà còn giúp các doanh nghiệp hai bên phát triển sản phẩm tour liên kết “một hành trình - hai nền văn hóa”, mang đến trải nghiệm mới mẻ và sâu sắc. Trong bức tranh kết nối ấy, Hải Phòng được xem là mắt xích quan trọng, là cửa ngõ giao thương và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các tỉnh của Trung Quốc.
Hải Phòng trở thành điểm cầu hợp tác mới trong bản đồ du lịch Việt - Trung
Không chỉ là đầu mối giao thương lớn, Hải Phòng đang khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Những địa danh nổi tiếng như Cát Bà, Đồ Sơn, Tràng Kênh, Bạch Đằng Giang, quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc… ngày càng thu hút đông đảo du khách quốc tế. Đặc biệt, UNESCO đã chính thức công nhận cụm quần thể vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng) là di sản thiên nhiên thế giới, mở ra cơ hội và tiềm năng lớn cho ngành “công nghiệp không khói” ở trọng điểm du lịch Cát Bà tăng tốc bứt phá.

Hạ tầng du lịch hiện đại - sân bay quốc tế Cát Bi, cảng biển quốc tế, cùng hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao, tạo điều kiện thuận lợi để Hải Phòng đón các đoàn khách lớn từ Trung Quốc đến tham quan, nghỉ dưỡng và đầu tư. Việc tổ chức thành công hội thảo lần này là bước khởi đầu cho chuỗi hợp tác quảng bá và xúc tiến du lịch song phương, hướng đến Hải Phòng trở thành “điểm cầu hợp tác mới” trong bản đồ du lịch Việt - Trung.
Những năm gần đây, lượng du khách Trung Quốc đến Hải Phòng có xu hướng tăng nhanh. Nhiều doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc đã mở rộng hợp tác với các công ty du lịch Việt Nam để xây dựng tour trọn gói, mang đến hành trình phong phú, vừa có cảnh đẹp, vừa có trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc trưng.
Với sự tương đồng về văn hóa Á Đông, vị trí gần gũi và mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Việt Nam và Trung Quốc đang đứng trước cơ hội lớn để thúc đẩy hợp tác du lịch toàn diện. Hải Phòng cửa ngõ quốc tế của miền Bắc có tiềm năng trở thành trung tâm đón tiếp và trung chuyển du khách Trung Quốc đến Việt Nam, cũng như điểm khởi hành cho các tour ngược lại sang Trung Quốc.
Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh, việc tăng cường đường bay và tuyến du lịch song phương, phát triển sản phẩm du lịch chung, tổ chức giao lưu văn hóa - nghệ thuật Việt - Trung là những hướng đi thiết thực, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên.
Sự kiện xúc tiến du lịch Trung Quốc tại Hải Phòng không chỉ dừng lại ở hoạt động giới thiệu sản phẩm, mà còn mở ra triển vọng phát triển hợp tác du lịch bền vững, hướng đến một không gian du lịch mở, nơi du khách hai nước có thể dễ dàng khám phá, trải nghiệm và gắn kết. Việt Nam và Trung Quốc, hai quốc gia láng giềng cùng sở hữu nền văn hóa lâu đời và cảnh sắc phong phú đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện hợp tác, để du lịch thực sự trở thành cầu nối hữu nghị, giao lưu và phát triển.
Trung Kiên
Tin khác
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia