12:39 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Dương: Tình tứ trong công viên, đôi bạn trẻ bị phạt 4 triệu đồng

16:34 21/02/2021

(THPL) – Đôi bạn trẻ 19 tuổi ở tỉnh Hải Dương đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt 4 triệu đồng do vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 20/2, lãnh đạo UBND phường Hải Tân, TP Hải Dương xác nhận đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với đôi nam nữ do vi phạm quy định giãn cách toàn xã hội mà tỉnh đang triển khai để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, khoảng 17h40 ngày 17/2, tại khu vực công viên trên đường Thanh Niên thuộc phường Hải Tân, tổ chống dịch cộng đồng lưu động đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thì phát hiện P.T.T. cùng bạn gái là P.T.N.M. (cùng 19 tuổi, trú TP Hải Dương) không đeo khẩu trang, ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết và vi phạm khoảng cách phòng chống dịch.

Vi phạm quy định phòng chống dịch COVID 19, đôi bạn này bị xử phạt 4 triệu đồng 

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, đôi nam nữ 19 tuổi này vẫn mải miết hôn nhau trên ghế đá dù khu vực công viên, vườn hoa là nơi mà UBND TP Hải Dương đã tạm đóng cửa, cấm ai lui tới.

Căn cứ mức độ vi phạm, UBND phường Hải Tân đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, cũng như không chấp hành nghiêm việc thực hiện giãn cách toàn xã hội của tỉnh.

Trước đó, ông Lê Đình Long - bí thư Thành ủy TP Hải Dương - chỉ đạo thành lập 53 chốt kiểm soát di động có nhiệm vụ kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính ở mức cao nhất đối với các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, tụ tập đông người, không đeo khẩu trang…

Đây là biện pháp quyết liệt của thành phố để giáo dục, răn đe những trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Thông tin từ Bộ Y tế, chiều 20/2 ghi nhận 6 ca dương tính nCoV, đều ở Hải Dương, nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh này lên 596.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn khi làm việc. Các đơn vị tăng cường việc thanh tra, kiểm tra và yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu