04:02 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Dương tiếp tục cách ly thêm 14 ngày ổ dịch Thế giới bò tươi

09:21 28/08/2020

(THPL) - Ngày 27/8, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định về việc gia hạn thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố Ngô Quyền, TP. Hải Dương (nơi có nhà hàng Thế giới bò tươi) để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian áp dụng là 14 ngày kể từ 0h ngày 28/8.

Theo đó, vùng cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền là từ số nhà 20 đến số nhà 98 phố Ngô Quyền, bao gồm: Phần nhà, đất của các hộ gia đình và phần vườn hoa, vỉa hè phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương. UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

UBND tỉnh Hải Dương giao cho UBND TP. Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với toàn bộ vùng cách ly y tế trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, theo báo Nhân dân.

Hải Dương tiếp tục cách ly thêm 14 ngày ổ dịch Thế giới bò tươi (Ảnh: Internet)

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Hải Dương đã chỉ đạo 25 xã, phường trên địa bàn tháo dỡ 72 chốt kiểm dịch từ 12h ngày 27/8. Riêng 7 chốt tại các cửa ngõ TP. Hải Dương được giữ nguyên cho đến khi có chỉ đạo mới.

Theo báo VTC News cho hay, liên quan ổ dịch 36 Ngô Quyền, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Hải Dương phong tỏa 8 khu dân cư nơi có các ca bệnh; truy vết được 1.458 F1 và 7.301 F2; cách ly tập trung 936 trường hợp; tổng số mẫu xét nghiệm đã làm là 6.413 mẫu (13 mẫu dương tính, 6.400 mẫu âm tính).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, từ 25/7 đến nay, Hải Dương có 20 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 16 ca bệnh ghi nhận mắc ở cộng đồng.

Ngoài ổ dịch 36 Ngô Quyền, tại Hải Dương còn xuất hiện ổ dịch tại cửa hàng Hiếu Trang (ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP Hải Dương). Đến thời điểm hiện tại truy vết được 820 F1 và 1.759 F2, trong đó 565 F1 chưa qua 14 ngày (được cách ly tập trung) và 255 F1 qua 14 ngày (cách ly tạm thời tại nhà chờ kết quả xét nghiệm) liên quan ổ dịch này. Tổng số mẫu đã xét nghiệm là 906 mẫu (2 mẫu dương tính, 618 mẫu âm tính, 285 mẫu đang chờ kết quả).

Trước tình hình trên, chính quyền xã Liên Hồng chuẩn bị ngay 1 Trường THCS làm nơi cách ly tập nếu số lượng F1 tăng lên với quy mô 100 người, đảm bảo đầy đủ công tác hậu cần (có thể mở rộng quy mô lên 150).

Trước đó, trong cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra chiều 26/8, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, ổ dịch ở 36 Ngô Quyền cơ bản được kiểm soát, song lại phát sinh ổ dịch mới ở cửa hàng Hiếu Trang (xã Liên Hồng, TP. Hải Dương). Từ đó, ông Hiển nhận định, tình hình dịch ở TP. Hải Dương vẫn có diễn biến phức tạp, chưa kiểm soát được. Các đơn vị không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống, thế nhưng cũng phải tiến hành hỗ trợ cho doanh nghiệp đang hoạt động và tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt ở mức tương đối bình thường.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu