14:23 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Dương: Thưởng Tết Nguyên đán cao hơn 5% so với năm trước

20:46 01/01/2023

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão của các doanh nghiệp cho người lao động cao hơn từ 5 - 7% so với năm trước.

Mức thưởng Tết cao nhất ở tỉnh Hải Dương năm nay thuộc về một cá nhân của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở khu công nghiệp Tân Trường (huyện Cẩm Giàng) với số tiền thưởng 188,6 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp FDI là 5,7 triệu đồng/người, mức thấp nhất 50.000 đồng/người. Khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng cao nhất 100 triệu đồng/người, bình quân là 5,9 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Tại những doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 27 triệu đồng/người, bình quân là 4,4 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất 12 triệu đồng/người, bình quân là 5,4 triệu đồng/người, thấp nhất 1,5 triệu đồng/người, TTXVN đưa tin.

Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp gặp khó khăn, không có đơn hàng nên mức thưởng Tết chỉ mang tính chất động viên người lao động.

Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát, doanh nghiệp hiện có trên 30.000 người lao động; trong đó, Công ty Cổ phần thép Hòa Phát tại Hải Dương có trên 5.000 lao động với mức lương bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng. Trong dịp Tết Dương lịch, doanh nghiệp đã thưởng thêm một tháng lương thứ 13 cho mỗi lao động. Dịp Tết Nguyên đán, doanh nghiệp sẽ tiến hành bình xét theo thâm niên công tác và năng suất lao động để có mức thưởng phù hợp.

Ông Trần Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn may Tinh Lợi cho biết, Công ty hiện có 16.000 lao động. Dịp Tết Quý Mão 2023, mức tiền thưởng Tết của Công ty cho người lao động thấp nhất là 1 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng và mức thưởng bình quân là 5 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dành khoảng 5 tỷ đồng để tặng mỗi người lao động 1 suất quà Tết; bố trí xe hoặc hỗ trợ tiền vé xe cho 2.900 người lao động ở các tỉnh xa về quê ăn Tết với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng….

Như vậy, mức thưởng Tết Quý Mão 2023 của các doanh nghiệp đã báo cáo cao hơn từ 5-7% so với dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Hải Long (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu