04:27 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Dương: Cách ly y tế một số cụm dân cư tại huyện Nam Sách

07:55 01/08/2021

(THPL) - Một số cụm dân cư tại 3 xã, thị trấn thuộc huyện Nam Sách (Hải Dương) được thiết lập vùng cách ly t tế.

Tỉnh Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế một số cụm dân cư tại huyện Nam Sách

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 31/7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2142 thiết lập vùng cách ly y tế một số cụm dân cư tại 3 xã, thị trấn thuộc huyện Nam Sách.

Cụ thể, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Thái Tân với 1.635 hộ, 6.470 nhân khẩu; khu Nhân Hưng, thị trấn Nam Sách với 322 hộ, 1.375 nhân khẩu; khu Mạc Thị Bưởi (Gia Binh), thị trấn Nam Sách với 57 hộ, 198 nhân khẩu; khu chợ Hóp, xã Nam Hồng với 57 hộ, 178 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân T.H.T ở xã Thái Tân, huyện Nam Sách, ngày 31/7, TP Hải Dương đã phát thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng tạp hóa Trung Nhưng ở địa chỉ 198 đường Điện Biên Phủ từ 8h ngày 24/7 đến 8h ngày 31/7.

Đồng thời, quyết định tạm dừng hoạt động của Công ty TNHH KF Vina ở khu 5, phường Việt Hòa, TP Hải Dương vì có trường hợp F1 (là vợ của bệnh nhân T.H.T) làm việc tại đây.

Trong ngày 31/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV2.

Trong đó, trường hợp thứ nhất là chị V.T.B (SN 1986, ở xóm 1, thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), làm may gia công tại nhà. Chồng chị B. là lái xe container tuyến Quảng Trị - Lạng Sơn, tiếp xúc với nhiều người.

Trường hợp thứ 2 là anh T.H.T (SN 1986, ở thôn Thượng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Anh T là công nhân, làm việc tại Công ty Sumidenso, Khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương.

Trường hợp thứ 3 là bà N.T.L (SN 1955, ở thôn Thượng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), là vợ của BN137232 T.H.T. mới công bố tối qua 30/7).

Được biết, từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận 77 trường hợp mắc Covid-19. Hiện có 23 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương; 54 trường hợp đã khỏi bệnh và ra viện. Toàn tỉnh Hải Dương có 8.946 trường hợp đang phải cách ly; trong đó 1.533 trường hợp cách ly tập trung; 7.366 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Ngọc Phương

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu