06:18 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Dương: Bắt đối tượng “cõng” 3 tiền án chuyên trộm cắp tài sản

09:30 07/10/2019

Lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ đối tượng mới mãn hạn tù lại tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy.

Ngày 6/10, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, Đội CSGT vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy cùng tang vật.

Theo đó, chiều ngày 3/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, lực lượng CSGT Công an TP Hải Dương đã phát hiện nam thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha BKS 34C1-282.28, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe máy không có khóa điện và trong người nam thanh niên có nhiều loại giấy tờ không liên quan đến cá nhân chủ phương tiện như giấy phép lái xe, đăng ký xe, chứng minh thư nhân dân...Ngay sau đó, đối tượng trên được đưa về trụ sở Công an TP Hải Dương để xác minh, làm rõ.

Đối tượng Đỗ Văn Vũ cùng tang vật (Ảnh: Báo Hải Dương)

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Đỗ Văn Vũ (SN 1990, trú tại xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Vũ khai nhận xe máy mà đối tượng điều khiển là  chiếc xe vừa trộm được trên địa bàn phường Thanh Bình, TP Hải Dương vào sáng cùng ngày.

Đỗ Văn Vũ cho biết, khoảng 5h30 ngày 3/10, lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng đã lẻn vào khu nhà trọ số 26/77, đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, dùng vam phá khóa và lấy cắp chiếc xe máy trên của anh Ngụy Hà Nam (SN 1999, trú tại phường Bến Tắm, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Đối tượng còn thừa nhận, ngày 2/10 đã lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave Alpha BKS 34N8-8948 của anh Nguyễn Đình Huấn (ở xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) khi anh này đang dựng xe trước cửa nhà anh Nguyễn Văn Quynh (SN 1984, ở thôn Phúc Thọ, xã Hào Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Được biết, Vũ đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản, vừa mãn hạn ra tù được 1 tháng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Phương

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu