16:05 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành cách ly

21:17 24/03/2020

(THPL) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, tỉnh này sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành cách ly, không khai báo và hành vi tiếp tay cho các trường hợp trốn cách ly.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trước tình hình dịch bệnh ngày càng có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh, ngày 24/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội, để đảm bảo ổn định xã hội, chú trọng thông tin tuyên truyền về các kết quả tích cực trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, các mô hình, hoạt động chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch bệnh, cảnh giác đối với dịch bệnh, tránh đưa các thông tin bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh.

Ảnh minh họa

Đối với các cảng biển, cửa khẩu cần thực hiện nghiêm việc tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam. Riêng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…), Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan đề nghị các cơ quan chức năng xem xét duyệt cấp thị thực (nếu cần), đồng thời thực hiện các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân. Người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài khi về nước thì phải tuân thủ thực hiện kiểm dịch, khai báo y tế tại cửa khẩu, hải cảng theo quy trình phòng, chống dịch hiện nay và phải thực hiện yêu cầu cách ly bắt buộc theo đúng quy định. Các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc kiểm soát người nhập cảnh vào Hà Tĩnh qua các cửa khẩu, hải cảng; thường xuyên tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt mọi đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở…

Tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Hà Tĩnh, trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Hà Tĩnh với mục đích ngoại giao, công vụ, người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài quay về nước và các trường hợp đặc biệt khác.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành cách ly, không khai báo và hành vi tiếp tay cho các trường hợp trốn cách ly. Việc quản lý, điều phối các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện, xã tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo tại Công điện khẩn số 04-CĐ/BCĐ ngày 22/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong tỉnh thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin đầy đủ danh sách tất cả các đối tượng nguy cơ trong cộng đồng, nhất là những người nhập cảnh trong vòng 14 ngày qua. Đồng thời rà soát, kịp thời nắm bắt thông tin công dân Hà Tĩnh đang lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài, các nước trong khu vực ASEAN có thể trở về trong thời gian sắp tới, lập danh sách gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 15h00 hàng ngày. Nhanh chóng hoàn thiện khu cách ly tập trung của địa phương mình để đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung công dân trên địa bàn nhập cảnh về trong thời gian tới theo chỉ đạo tại Công văn số 02-CV/BCĐ ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đơn vị; tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trước 17h00 hàng ngày.

Dư Nại

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu