04:32 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Trắng đêm trên các công trình trọng điểm nông nghiệp

19:41 29/10/2023

(THPL) - Dù ban ngay hay ban đêm, ở những công trình trọng điểm của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, công nhân vẫn hăng say lao động để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.


Sau 135 ngày thi công kè bờ sông Ngàn Sâu, huyện Vũ Quang Hà Tĩnh, 

đến nay đã gần hoàn thành. Ảnh: Văn Định

“135 ngày kè bờ sông Ngàn Sâu…”

Con đường làng chạy ven sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thì nay là đường công vụ vận chuyển vật liệu thi công bờ kè chống xói mòn, sạt lở. Đêm đến, công trường này luôn rộn vang tiếng máy, tiếng đùa vui rôm rả của những tốp công nhân.

Dự án Kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với kinh phí gần 86 tỉ đồng. Dự án này phải hoàn thành trong vòng 135 ngày, do đó từ ngày khởi công (16-8-2023) các nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc bắt tay vào làm ngày, làm đêm.

20g đêm, công trường thi công của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Ngọc ngập trong ánh đèn. Tiếng máy nổ xình xịch, tiếng công nhân í ới làm việc suốt đêm mà không ngơi nghỉ. Đại diện nhà thầu, kỹ sư Trần Hữu Nhật cho biết: “Thời gian thi công bờ kè Ngàn Sâu rất ngắn, cộng thêm áp lực mưa lũ về khiến nhà thầu khẩn trương thi công, kể cả ban đêm”.

Thực hiện dự án này, chủ đầu và các đơn vị thi công thống nhất hoàn thành hạng mục thả rọ, rồng đá và đổ chân dầm kè trước mùa mưa lũ về. Do đó công nhân ở đây luôn bám sát thủy triều lên xuống để làm việc.

“Lúc nước sông xuống, công nhân tập trung thả rọ đá, đổ chân dầm, khi nước dâng thì đúc cấu kiện, tấm lát… Có hôm công nhân dậy 2 giờ sáng làm việc đến 5 giờ thì nước sông lên phải dừng lại, chờ sáng để tiếp tục làm ca ngày. Vậy mà không ai phàn nàn, kêu ca vì mệt nhọc”, kỹ sư Nhật đưa tay quệt những giọt mồ hôi đổ dài trên trán, hồ hởi nói.

Nhà thầu thi công Hoàng Ngọc tập trung nhân lực, máy móc thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công bờ kè sông Ngàn Sâu, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Định
Ngược nguồn theo sông Ngàn Sâu, có một đội công nhân đang bận bịu công việc. Trong đó có nhóm công nhân tranh thủ nước sông rút ghép cấu kiện dưới chân kè, nhóm khác đổ bê tông khóa mái dầm đỉnh kè. Anh Từ Như Đạt, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Xây dựng Thành Mạnh, cho hay khối lượng công việc của đơn vị đạt hơn 55%. Đoạn kè này nằm ở khúc sông sâu hay sạt lở khó thi công. Đợt mưa lũ này, nước cuồn cuộn chảy xiết cũng cản trở công việc. Nhưng chủ trương công ty, nước lũ rút đến đâu thi công đến đó, mưa ngớt công nhân phải có ở công trường...

Theo anh Đạt, để đẩy nhanh tiến độ của dự án, các công nhân tại đây cũng làm việc xuyên đêm. Ngoài máy móc phương tiện sẵn có, công ty còn phải thuê máy móc phương tiện bên ngoài. Gói thầu này gần hoàn thành phần mái. Đợt mưa lũ vừa qua, người dân không còn nỗi ám ảnh về tình trạng sạt lở. Theo kế hoạch, đến ngày 31-12 - 2023, dự án phải hoàn thành, đưa vào sử dụng. Nhưng dự kiến gói thầu này sẽ hoàn thành trước thời hạn quy định.

Khi mặt trời lấp ló trên rặng tre cũng là lúc ca đêm ở dự án kè sông Ngàn Sâu kết thúc. Nhóm công nhân làm ca ngày lại rộn ràng trở lại. Có một số công nhân tăng thêm ca ngày, nhưng nhìn khuôn mặt họ vẫn luôn hăng say công việc. Chỉ mong công trình sớm hoàn thành, người dân vơi đi nỗi lo mùa nước lũ về nhấn chìm, làm sạt lở ruộng đồng bên bờ sông...

Dự án công trình kênh Cầu Động huyện Vũ Quang được nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Văn Định 
Không kể ngày đêm dồn tốc lực thi công trên công trình kênh Cầu Động, huyện Vũ Quang. Ảnh: Văn Định

Hình hài kênh nước trọng điểm

Công trường kênh Cầu Động thuộc dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang giai đoạn 2 đã hình hài với hệ thống cột trụ bêtông nổi uốn lượn kéo dài trên mặt nước lũ. Đây là dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt với số vốn 492 tỉ đồng. Dự án này khởi công đầu năm 2021, dự kiến đến cuối năm 2024 hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Chiều muộn, những đoạn kênh không ảnh hưởng bởi nước lũ vẫn có hàng chục công nhân miệt mài bám trụ làm việc. Các công nhân, kỹ sư thuộc Công ty An Thuận chia ra từng nhóm làm việc, trong đó có nhóm đóng, lắp dàn giáo, dựng khuôn để đổ bêtông cho hình thành con kênh dẫn nước.

Anh Nguyễn Văn Dũng, cán bộ kỹ thuật của nhà thầu An Thuận, chia sẽ gói thầu do công ty thực hiện từ tháng 3-2023, đến nay tiến độ đạt hơn 40% khối lượng. Mùa mưa lũ đến, việc thi công dự án này gặp rất nhiều khó khăn. Mục tiêu của công ty hoàn thành gói thầu trước tiến độ. Do đó nước rút đến đâu thi công đến đó, mưa ngớt là công nhân phải ra công trường. Làm ngày chưa đủ khối lượng, kéo điện chiếu sáng tăng ca đêm.

Để đảm bảo đúng tiến độ, Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng luôn thi công ba ca. Chỉ huy công trường, anh Vũ Văn Dũng, nói khi triển dự án đơn vị gặp nhiều khó khăn vì phải vận chuyển máy móc, phương tiện từ Hải Phòng vào. Công nhân chủ yếu là người ngoài Bắc vào đây dựng lán trại, bám trụ với công trường, mặc cho mưa lũ về.

“Làm công trình lớn, công nhân ở đây đành chấp nhận ăn ngủ thất thường để đảm bảo tiến độ. Hiện nay gói thầu đã đạt 30%, những việc khó như làm nền, đóng cọc thử tải của tuyến kênh cơ bản hoàn thành. Toàn bộ công nhân ở công trường luôn quyết tâm cao để sớm hoàn thành dự án được giao”, anh Dũng tâm sự.

Ông Phan Nguyên Tùng – Giám đốc quản lý Dự án kênh Cầu Động cho biết, kênh Cầu Động là dự án nông nghiệp trọng điểm của tỉnh. Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ trực tiếp tưới tiêu cho 2.027 héc ta đất nông nghiệp.

Nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công, một số hạng mục cơ bản của công trình kênh Cầu Động hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Ảnh: Văn Định  

Để khối lượng vượt quá kế hoạch để ra, ban dự án đã phát động phong trào thi đua giữa các nhà thầu. Do đó đơn vị nào cũng huy động máy móc, nhân lực để tăng ca sớm hoàn thành trước thời gian quy định.

Theo ông Tùng, dự án này có khối lượng công việc rất nhiều, trải dài trên nhiều địa bàn. Yếu tố địa hình, thời tiết khắc nghiệt cũng cản việc thi công. Nhưng chủ trương của ban quản lý đưa ra là phải triển khai đồng loạt, quyết liệt. Những hạng mục vượt lũ được ban chỉ đạo phải hoàn thành sớm hơn dự kiến. Dự án mới thực hiện hơn 6 tháng nhưng khối lượng đã đạt gần 30%...

                                           Văn Định - Trần Dũng

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu