22:39 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Mưa lũ gây vỡ đập huyện Hương Khê, 2 người bị lũ cuốn mất tích

21:34 30/10/2023

(THPL)- Nước lũ dâng cao khiến đoạn thân đập dài 6m tại đập (Tắt) huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị sạt lở, cuốn trôi nhiều cây trồng, hoa màu; 2 người bị lũ cuốn mất tích.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h hôm nay (30/10/2023), thân đập tại địa bàn huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, bị sạt lở kéo dài khoảng 6m. Hiện chưa có  số liệu thiệt hại nhiều về tài sản, tuy nhiên nhiều ha hoa màu của người dân đã bị lũ cuốn trôi. Giao thông trên địa bàn hầu như tê liệt toàn bộ.

Mưa lớn đã làm một số cầu tràn tại các xã Hương Bình, Hương Xuân (huyện Hương Khê) bị ngập. Một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Điền Mỹ cũng bị ngập cục bộ. Để ứng phó với tình hình mưa lũ, hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê đã phải nghỉ học.

Mưa lớn gây vỡ đập Tắt huyện Hương Khê Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Dũng 

Mưa lớn gây vỡ đập, đã cuốn trôi 2 người ở xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) khi đang trên đường đi làm. Người dân địa phương cho biết, trưa ngày 30/10, chị Tr. và chị H. đi làm về đến suối Bánh Rán (gần nhà) thì mất tích, để lại xe máy cạnh suối. Thời điểm này, do mưa lớn nên nước lũ tại suối dâng cao.

Được biết, chị T.T.Tr. (SN 1990) và chị N.T.H. (SN 1994) là người dân thôn 12, xã Hà Linh cùng đi làm công nhân tại một trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn. Chị Tr. và chị H. là chị em dâu, thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng và người dân địa phương nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đến nay, đã tìm thấy thi thể chị T.T.Tr., còn chị N.T.H. hiện vẫn đang mất tích.

Mưa lớn gây vỡ đập tạo nên lũ quét, nước dâng, gây ngập cục bộ trên địa bàn huyện Hương Khê. Ảnh: Trần Dũng

Thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có dao động.

Mực nước lúc 13h ngày 30/10, trên các sông như sau: Trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Hòa Duyệt 7,82m, trên báo động BĐ1 0,32m; Trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thủy 1,61m, trên BĐ1 0,41m; Trên sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 1,78m, trên BĐ1 0,28m; Các sông khác còn dưới mức BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

                                                  Trần Dũng – Thanh Huyền

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu