04:54 ngày 17/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Mưa lớn và thủy điện đồng loạt xả lũ, giao thông tê liệt

15:44 19/10/2020

(THPL) - Hôm nay, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Trung. Các thủy điện đồng loạt xả lũ, mực nước dâng cao và nhanh đã làm tê liệt nhiều tuyến đường quốc lộ, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn.

Tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn, liên tục kéo dài, nhiều công trình thủy điện và hồ chứa nước thủy lợi đồng loạt xả lũ đã gây ngập úng ở nhiều nơi. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện yêu cầu các đơn vị tăng cường nhiều biện pháp phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trong đêm 18/10, Hà Tĩnh mưa to không ngớt, nhiều địa phương đã bị cô lập, các tuyến đường ngập sâu, người dân “trắng đêm” dọn đồ chạy lũ. Đồng thời việc các thủy điện đồng loạt xả lũ như:

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn lúc 13h ngày 18/10/2020 với lưu lượng 30 m3/s, hiện nay xả với lưu lượng 500 m3/s, Hồ Khe Xai xả với lưu lượng 45 m3/s, Hồ Bộc Nguyên xả với lưu lượng 100 m3/s, hồ Kim Sơn xả với lưu lượng 20 m3/s.

Hồ Sông Rác xả với lưu lượng 100m3/s. Hồ Thượng Sông Trí xã tràn với lưu lượng 45m3/s, hồ Tàu Voi xả với lưu lượng 10m3/s.

Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả tràn từ 9h ngày 16/10/2020 với lưu lượng 161 m3/s; thời điểm xả lớn nhất lúc 19 giờ ngày 16/10/2020 xã với lưu lượng 911m3/s, hiện đang xả tràn với lưu lượng 371 m3/s.

Thủy điện Hương Sơn bắt đầu xả tràn từ 13h ngày 18/10/2020 với lưu lượng 15 m3/s.

Đến sáng nay (19/10), toàn bộ các tuyến đường, khu vực ở TP Hà Tĩnh đã bị cô lập hoàn toàn, có nơi mực nước sâu đến 1 - 1,5 m. Nhiều nơi trên 2m. Một số địa phương lần đầu tiên ngập lụt chưa từng có như: Huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà.. Nhiều người dân mặc dù đã chuẩn bị ứng phó việc ngập, nhưng vẫn thiệt hại nặng nề do nước lên quá nhanh. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Lệnh sơ tán dân. Theo đó, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời dân vùng hạ du Hồ chứa nước Kẻ Gỗ đến nơi an toàn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT) Hà Tĩnh  đã có văn bản chỉ đạo các Phòng giáo dục, đơn vị trực thuộc, các trường học căn cứ tình hình mưa lũ trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Cụ thể ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh đã thông báo cho hơn 200.000 học sinh ở 350 trường, từ bậc mầm non đến THCS nghỉ học từ ngày 19/10. Học sinh sẽ đi học trở lại khi nước rút. Các trường căn cứ tình hình thực tế để tổ chức dạy bù, đảm bảo việc học cho các em theo quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận ngập lụt tại Hà Tĩnh:


Mưa lớn kèm theo thủy điện, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn xả lũ, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh ngập sâu, trong đêm phải thu dọn tài sản để “chạy lũ”.

TP Hà Tĩnh ngập chìm trong biển nước.

Khu vực Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nước ngập rất sâu

 

Quốc Khánh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu