12:41 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Kỷ niệm 255 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

18:03 28/09/2020

(THPL)- Tối ngày 26/9, Lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh (1765-2020), tưởng niệm 200 năm ngày mất (1820-2020) Đại thi hào Nguyễn Du- Danh nhân văn hoá Thế giới được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng đại diện các bộ ngành Trung ương, các tỉnh bạn (Bắc Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Giang, TP Hà Nội…) cùng  các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và đông đảo những người yêu mến đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều - Di sản văn hoá xuyên thời đại của ông.

Lễ giỗ lần thứ 200 Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Bách Khoa 

Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820), tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ông đã đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm thơ chữ Hán và chữ Nôm nổi tiếng. Trong đó, kiệt tác Truyện Kiều đã đưa ông đạt đến tầm đỉnh cao một nhà thơ, một nhà văn hoá lớn của dân tộc Việt Nam. Đại thi hào Nguyễn Du cũng được tôn vinh là Danh nhân văn hoá thế giới.

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, ông Lê Đình Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh “Để tri ân các bậc tiền nhân, chúng ta càng phải có trách nhiệm giữ gìn, bồi đắp những giá trị văn hóa của dân tộc, của quê hương, đặc biệt là những giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều’’. Lễ kỷ niệm tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt với chủ đề "Nguyễn Du, trăm năm trong cõi…" do các nghệ sĩ, diễn viên đến từ mọi miền đất nước thể hiện.

Chương trình nghệ thuật “Trăm năm trong cõi …” tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bách Khoa 

Sáng cùng ngày, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Hội Kiều học Việt Nam, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn - Tiên Ðiền đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 200 của Danh nhân văn hóa thế giới - Ðại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Trước lúc tổ chức lễ giỗ, ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội cùng đại diện các Bộ, Ngành Trung ương, các tỉnh bạn, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hương tại phần mộ - nơi yên nghỉ của Đại thi hào. Sau lễ dâng hương tại phần mộ, lễ giỗ được tổ chức với nghi lễ trang trọng tại Linh điện của Đại thi hào trong khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương dâng hương tại nơi yên nghỉ của đại thi hào. Ảnh: Bách Khoa 

Trước đó, các hoạt động trong Tuần văn hoá - du lịch Nguyễn Du được diễn ra từ ngày 24-9, gồm: Công diễn vỡ kịch thơ: Hoạn Thư ghen (chi hội Kiều học Hải Phòng); Khai mạc triển lãm tranh minh hoạ Truyện Kiều dưới góc nhìn minh triết Việt của hoạ  sỹ Nguyễn Tuấn Sơn (Hà Nội) và các tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Du; Trao giải cuộc thi tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều trong các cơ sở giáo dục; Hội thảo khoa học “Tiếng việt trong Truyện Kiều”; Trao giải thưởng Văn học Nguyễn Du và trao giải cuộc thi “Bạn đọc thuộc Truyện Kiều”, cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du” và công chiếu giới thiệu với khán giả Hà Tĩnh bộ phim Tài liệu Nghệ thuật Đại thi hào Nguyễn Du do Công ty cổ phần không gian văn hoá Việt Media thực hiện.

Trưng bày bộ tranh minh hoạ Truyện Kiều dưới cách nhìn minh triết Việt. Ảnh: Bách Khoa 
Và trên 150 bức tranh  sơn dầu minh hoạ Truyện Kiểu khổ lớn. Ảnh: Bách Khoa                                                                                                      

Bách Khoa – Mỹ Duyên

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu