Hà Tĩnh: Khu công nghiệp Đại Kim kỳ vọng khởi sắc sau 10 năm “tê liệt”
THPL - Sau hơn 10 năm “tê liệt”, khu công nghiệp Đại Kim (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) được kỳ vọng hồi sinh khi một số dự án được hồi sinh và đi vào hoạt động.
Khu công nghiệp Đại Kim (thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo) được thành lập từ năm 2007 theo Quyết định 162 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích 33 ha. Đây là khu phi thuế quan, với hàng loạt ưu đãi về chính sách tài chính, đầu tư, đất đai nên khoảng 3 năm đầu (giai đoạn 2007 - 2010) đã thu hút nhiều nhà đầu tư, tạo thành một khu kinh tế năng động.
Tuy nhiên, sự sầm uất nhanh chóng biến mất, nhà đầu tư bỏ đi, các dự án không được triển khai, một số công trình xây dựng dở dang cũng dừng lại, bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư “quay lưng” là do một số quy định cơ chế, chính sách thay đổi. Cụ thể, tại Quyết định 162/2007 của Thủ tướng Chính phủ, khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được xem là khu phi thuế quan, với hàng loạt ưu đãi về chính sách tài chính, đầu tư, đất đai cho các nhà đầu tư trong khu kinh tế. Tuy nhiên, đến tháng 9/2016, khi Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107 có hiệu lực, khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không còn được xem là khu phi thuế quan, doanh nghiệp không được hưởng các chính sách thuế đối với hàng hóa, dịch vụ như trước.
Đến năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 01/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 1.3.2018) về việc bãi bỏ Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 26.11.2013 về quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu, nên tất cả các dự án đầu tư được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư; doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh, sản xuất, đầu tư hạ tầng của ngân sách nhà nước... từ sau thời điểm này sẽ không còn được hưởng các chính sách ưu đãi như trước.
Cơ chế chính sách ưu đãi không còn, khu công nghiệp Đại Kim “tê liệt” trở thành bãi đất hoang trong nhiều năm. Thế nhưng, thời gian gần đây, một số dự án được đầu tư và đi vào hoạt động đã mang tới kỳ vọng “hồi sinh” khu công nghiệp ở vùng cửa khẩu Cầu Treo, nhất là sau khi dự án nhà máy may Five Star đi vào hoạt động.
Được biết, Dự án nhà máy may Five Star được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho CTCP May Five Star Hà Tĩnh từ năm 2016. Dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 6,5 ha thuộc KCN Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Sau khi chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư đã triển khai một số hạng mục, tuy nhiên khi đang xây dựng thì dự án bất ngờ dừng lại và bỏ hoang.

Đến năm 2021, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục và đưa nhà máy đi vào hoạt động bắt đầu từ tháng 11. Nhà máy đã thu hút hơn 300 công nhân vào làm việc, đồng thời tiếp tục hoàn thiện nhà xưởng để đẩy mạnh sản xuất.
Ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 phấn khởi: “Sau hơn 10 năm bỏ hoang thì hiện khu công nghiệp đã có dấu hiệu hồi sinh khi nhà máy may Five Star đi vào hoạt động. Hiện nhà máy đã tuyển hơn 300 công nhân, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Theo thông báo tuyển dụng lao động của nhà máy thì họ cần khoảng 3.000 công nhân với tổng thu nhập cho mỗi lao động từ 5 – 10 triệu đồng. Với mức lương này người dân đã yên tâm ở lại quê hương làm việc”.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh, ngoài dự án Nhà máy may Five Star vừa đi vào hoạt động, sắp tới Khu công nghiệp Đại Kim còn có Dự án Nhà máy chế biến gỗ đang làm thủ tục để vào đầu tư. Hy vọng nơi đây sẽ dần thu hút đầu tư hiệu quả hơn, khởi sắc hơn sau nhiều năm đìu hiu.
Đặc biệt, cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cùng 7 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm khác trong cả nước để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định này sẽ là động lực để phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo nói chung và hồi sinh khu công nghiệp Đại Kim nói riêng.
Anh Tuấn
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia