Hà Tĩnh: Kẻ gian trèo lên ngọn cây để đột nhập tiệm vàng
(THPL) - Không cạy cửa, không đập phá tài sản, tên trộm đã trèo lên cây xoài trước cửa tiệm vàng rồi leo từ nóc nhà xuống tầng 1, lấy đi nhiều trang sức có giá trị.
Ngày 26/8, Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ tại tiệm vàng Trang Ngọc ở số 12, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh để điều tra, làm rõ vụ đột nhập trộm nhiều đồ trang sức có giá trị lớn xảy ra trong đêm qua.

Tiệm vàng Trang Ngọc - nơi xảy ra vụ trộm. (Ảnh: Dương Quang)
Theo đó, vào khoảng 7 giờ sáng 26/8, khi chủ tiệm vàng Trang Ngọc ngủ dậy đi ra mở cửa tiệm ở tầng 1 thì tá hỏa phát hiện một số lượng lớn đồ trang sức có giá trị đã biến mất. Ngay sau đó, chủ tiệm vàng đã trình báo sự việc lên Công an phường Nam Hà và Công an TP Hà Tĩnh.
Tại hiện trường, công an kiểm tra sơ bộ hiện trường, lấy lời khai từ người nhà, hàng xóm, công an nhận định kẻ gian đã leo lên cây xoài trước tiệm vàng số 20, từ lan can của tiệm vàng này di chuyển qua tiệm vàng Trang Ngọc để thực hiện âm mưu.
Toàn bộ hệ thống cửa cuốn ở khu vực tầng 1 của tiệm vàng Trang Ngọc từ phía đối diện với đường Nguyễn Công Trứ và từ phía bên ngõ 2 đường Nguyễn Công Trứ không có dấu hiệu bị cạy phá.
Ngoài vỉa hè của tiệm vàng, một số cành cây xoài bị gãy xuống dưới đất với vết gãy còn rất mới cùng một số mảng rêu mốc bám trên thân cây này cũng bị bong tróc rơi xuống đất.
Hiện vẫn chưa có thông tin thống kê cụ thể về số lượng đồ trang sức trị giá của tiệm vàng Trang Ngọc bị mất trộm.
Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ.
Minh Anh
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia