Hà Tĩnh: Huyện miền núi khởi công nhà máy rác sau nhiều năm bế tắc
THPL - Huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh vừa tiến hành khởi công xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung tại khoảnh 6, tiểu khu 208, xã Hương Thủy với tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng.
Theo đó, dự án được triển khai tại khoảnh 6, Tiểu khu 208, xã Hương Thủy (cách vị trí Khe Nác, xã Gia Phố là 400m); đây là vị trí có khoảng cách xa khu dân cư gần nhất (xóm 9, xã Hương Long) là 880m; cách hộ dân gần nhất xã Gia Phố là 1.140m, cách hộ dân gần nhất thôn 1, xã Hương Thủy là 1.240m, đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án.

Dự án khu xử lý chất thải rắn tập trung có quy mô diện tích 1,41 ha, với tổng mức đầu tư 23,3 tỷ đồng, công suất xử lý 1 tấn/giờ, bao gồm các hạng mục như: Khu xây dựng công trình (gồm các hạng mục nhà trực, trạm cân, nhà điều hành, nhà phân loại rác và nhà đặt lò đốt, bể xử lý nước thải, bể nước, bơm nước, trạm biến áp, hàng rào bao quanh...).
Nhà máy sử dụng công nghệ lò đốt DCI -1000 do Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng quốc tế cung cấp. Trong đó, riêng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường gồm: Khu chôn lấp tro xỉ, bể lọc, hồ sinh học, hồ lắng, mương thoát nước... chiếm gần 3 ngàn m2.
Dự án do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hải Hiền (Hà Tĩnh) thi công và Công ty Cổ phần Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) là đơn vị giám sát kỹ thuật thi công. Theo dự kiến, đến tháng 8/2022 công trình sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Theo tính toán của ngành chức năng, lượng rác thải trung bình năm, giai đoạn 2019 - 2033 tính riêng đơn vị thị trấn Hương Khê và 8 xã phụ cận (Gia Phố, Phú Phong, Hương Xuân, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Long, Hương Bình, Hương Thủy) khoảng 20,6 tấn/ngày.
Tuy nhiên, trên địa bàn huyện chưa có khu xử lý chất thải rắn theo tiêu chuẩn, quy định. Toàn huyện, duy nhất có bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại xứ đồng Trại Lợn, xã Gia Phố có diện tích 0,43 ha (không nằm trong quy hoạch), được sử dụng tự phát từ năm 2001 đến năm 2017 đã quá tải, không thể tiếp tục sử dụng.
Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện không có khu xử lý rác thải nào, nên lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày, phát sinh trên địa bàn chưa được thu gom, xử lý, dẫn đến tình trạng tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Anh Tuấn
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia