01:18 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Cần lắm những tấm lòng với một sinh mệnh nguy kịch

16:07 25/09/2019

(THPL) - Anh Phan Văn Oánh sinh năm 1980, sống ở Thôn Chùa, xã Thuận Lộc, TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Vì hoàn cảnh gia đình bố mất, vợ bỏ đi nước ngoài, ly hôn 12 năm qua, để lại cho anh đứa con trai là cháu Phan Tuấn Anh 12 tuổi, học lớp 9 bị bệnh động kinh kinh niên và mẹ già 70 tuổi bị bệnh ung thư.

Vì hoàn cảnh éo le và cuộc sống mưu sinh vất vả, anh Oánh đi làm thuê, làm mướn ở Lào để kiếm tiền về nuôi con thơ và mẹ già đang bị bệnh hiểm nghèo, ung thư và đứa con trai bị bệnh động kinh. Khi đi lao động mưu sinh ở Lào bằng nghề xây dựng, không may tai nạn xảy ra, anh Oánh bị rơi từ trên cao xuống gãy xương cổ, xương sườn, chấn động dây thần kinh dẫn đến liệt người và nguy kịch tính mạng.

Ngôi nhà khoảng 50m2 lợp ngói proxi măng với vật dụng đồ dùng sơ sài. 

Anh Oánh được đưa về Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị Ba Lan TP. Vinh, Nghệ An nhưng do vết thương quá nặng, nguy kịch tính mạng nên được chuyển ra bệnh viện Việt Đức- Hà Nội... Hơn 20 ngày qua, anh Oánh đang điều trị tại khoa chấn thương phẫu thuật thần kinh 2 Bệnh viện Việt Đức- Hà Nội.

Anh Phan Văn Oánh đang được điều trị tại bệnh viện, hiện vẫn đang hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

Hoàn cảnh gia đình rất éo le, vất vả, khó khăn chồng chất, mọi thứ bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào những tấm lòng thiện nguyện.

Bà Phan Thị Tùng (mẹ của Oánh ) bất lực đau xót thương con, thương thân phận hoàn cảnh gia đình trong nước mắt cho biết: “Vì hoàn cảnh khó khăn nên 2 vợ chồng Oánh ly hôn nhau, vợ đi nước ngoài hơn 12 năm nay để lại con thơ bệnh tật kinh niên và bản thân bà già yếu bị ung thư nhiều năm nay, gia đình chủ yếu sống nhờ hạt lúa và lao động làm thuê mướn thời vụ để mưu sinh. Oánh là trụ cột gia đình trong cuộc sống, bây giờ bị tai nạn lao động nguy kịch như vậy, chúng tôi không biết lấy đâu ra kinh phí để điều trị vì gia đình tôi cũng hết sức khó khăn nan giải”. Các bác sĩ điều trị cho biết, dự kiến chi phí điều trị ban đầu cần khoảng 200-400 triệu đồng.

Bà Phan Thị Tùng, mẹ của anh Oánh (phía bên phải) chia sẻ. 

Ông Trần Hồng Tiến chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh Thôn Chùa cho biết: “Gia đình Oánh thuộc diện hộ nghèo khó khăn của địa phương, mẹ già bệnh tật hiểm nghèo, con trai 12 tuổi, bệnh động kinh, kinh niên và đang học lớp 9. Giờ tai họa bỗng ập đến khiến gia đình bà không thể trở tay. Trong khi chấn thương quá nặng, bảo hiểm không có, gia đình hoàn cảnh  không đủ kinh phí phẩu thuật. Nên gia đình chỉ biết xin khẩn cầu mọi người giúp đỡ”!

Ông Nguyễn Huy Khuyến, Phó chủ tịch UBND xã Thuận Lộc.

Ông Nguyễn Huy Khuyến, Phó chủ tịch UBND xã Thuận Lộc cho biết thêm: “Oánh là một số phận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lớn lên trên quê hương nghèo chủ yếu nghề nông nghiệp. Học xong cấp 3 Oánh tham gia nhập ngũ, nghĩa vụ quân sự ở Gia Lai, sau khi xuất ngũ về quê lao động sản xuất và cưới vợ sinh con. Được 2 năm vì hoàn cảnh khó khăn bươn trải mưu sinh và hạnh phúc gia đình tày ngang, vợ chồng Oánh ly hôn; vợ bỏ đi nước ngoài 12 năm qua để lại con thơ và mẹ già bệnh tật ung thư. Oánh là lao động chính của gia đình, giờ không may tai họa bỗng ập đến khiến gia đình không thể trở tay. Trong khi chấn thương quá nặng, bảo hiểm không có, gia đình hoàn cảnh nên không đủ kinh phí phẩu thuật. Qua đây, địa phương thay mặt gia đình cảm ơn các mạnh thường quân các đơn vị tổ chức cá nhân đã cùng đồng hành số phận để chung tay góp sức chia sẻ những khó khăn với gia đình Oánh". 

Phóng viên đại diện cho TCĐT Thương hiệu và Pháp luật cùng chung tay, chia sẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thời gian tới, địa phương mong muốn cộng đồng xã hội chung tay góp sức chia sẻ những khó khăn bệnh tật động viên hoàn cảnh của anh Oánh để gia đình và bản thân anh Oánh có thể vượt qua cơn hoạn nạn này, với hy vọng sự sống hồi sinh để anh Oánh trở lại được cuộc sống đời thường.

Rất mong các nhà hảo tâm, cá nhân, tổ chức gần xa hỗ trợ cho gia đình anh Oánh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ : TK chị dâu của anh Oánh là: Lưu Thị Hương

Số Tk: 3702205106607 ngân hàng Agribank Hà Tĩnh chi nhánh Hồng Lĩnh.  Điện thoại: 0354226944.

Hoặc trực tiếp đến tận gia đình Oánh ở Thôn Chùa, xã Thuận Lộc, TX.Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh. 

Quỹ Đồng hành cùng số phận - TCĐT Thương Hiệu và Pháp Luật. Địa chỉ: Tầng 4 Cung trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0911.344.555 Mã số thuế : 0107687466 Số tài khoản: 115199668 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội (PGD Trung Hòa – Nhân Chính, mã chi nhánh 10130901).

Quốc Khánh – Huy Hoàng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu