20:56 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Cá Heo trôi dạt vào bờ biển Vũng Áng

18:32 30/08/2019

(THPL) - Sau sự xuất hiện Vòi rồng lốc xoáy bất bình thường ở biển Vũng Áng làm sập 42 ngôi nhà và 2 người bị thương chiều ngày 29/8, đến sáng nay một con cá heo nặng khoảng 70kg đã chết, trôi dạt vào bờ biển thôn Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi, TX. Kỳ Anh. Người dân phát hiện và báo tin cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương (BĐBP Hà Tĩnh).

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cảng Vũng Áng - Sơn Dương cử đội tuần tra kiểm soát phối hợp với chính quyền địa phương cùng bà con ngư dân thực hiện các thủ tục, tiến hành chôn cất cá heo theo phong tục, tập quán cư dân vùng biển.

Ngư dân tổ chức chôn cá heo theo phong tục của người dân vùng biển.

Cá heo là động vật có vú sống ở đại dương và sông nước, có quan hệ mật thiết với cá voi. Có gần 40 loài cá heo thuộc 17 chi sinh sống ở các đại dương, số ít còn lại sinh sống tại một số con sông trên thế giới (sông Dương Tử, sông Amazon, sông Ấn, sông Hằng..). Kích thước của cá heo có thể dài từ 1,2 m và nặng 40 kg (Cá heo Maui), cho tới 9,5 m và 10 tấn (Cá heo đen lớn). Cá Heo có trên toàn thế giới và thường cư ngụ ở các biển nông của thềm lục địa. Cá heo là loài ăn thịt, chủ yếu là ăn cá và mực. Họ cá voi đại dương Delphinidae là họ lớn nhất trong bộ cá heo và cũng là họ xuất hiện muộn nhất: khoảng 10 triệu năm trước đây. Cá heo là một trong số những động vật thông minh và được biết đến nhiều trong văn hóa loài người nhờ hình thức thân thiện và thái độ tinh nghịch. Còn cư dân vùng ven biển miền Trung và người dân đi biển thường gọi cá Heo với sự trân trọng, như cá Voi gọi là cá Ngư ông.

Quốc Khánh - Hoài An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu