09:43 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng xông vào nhà dân ở Hương Sơn để cướp điện thoại

20:47 05/05/2023

(THPL) – Ngày 4/5/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Huy (SN 2000, trú tại thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội cướp giật tài sản.

Ngày 28/4/2023, Công an huyện Hương Sơn tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị M. N. (SN 2000, trú tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) về việc khoảng 19h cùng ngày, lúc em trai là L.T.A (SN 2017) và con trai V.H.H (SN 2022) đang xem điện thoại của mình (iPhone XS Max) tại nhà mẹ đẻ (ở thôn Ngọc Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) thì bị một đối tượng giật mất điện thoại rồi tẩu thoát.

Qua miêu tả đối tượng vào cướp của em L.T.A, Công an huyện Hương Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự tiếp cận hiện trường, chủ trì phối hợp với công an các xã, thị trấn tập trung điều tra, làm rõ.

Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chia làm nhiều mũi phối hợp với công an các đơn vị tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng cộm cán trên địa bàn 3 huyện Hương Sơn, Đức Thọ và Vũ Quang.

Sau 5 ngày truy xét, đến ngày 3/5/2023, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đủ căn cứ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Huy (SN 2000, trú tại thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 2000, trú tại thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) tại cơ quan điều tra. Ảnh : Trần Dũng

Tại cơ quan điều tra, ban đầu, Nguyễn Văn Huy chối bỏ, sau các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.

Đối tượng khai nhận, do muốn có tiền tiêu xài dịp lễ nên tối ngày 28/4/2023, Nguyễn Văn Huy sử dụng xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh - trắng, biển kiểm soát 61C1-278.35 (xe không chính chủ) từ nhà đi tìm kiếm tài sản của người khác trên các địa bàn xã Sơn Lễ, Sơn Tiến nhằm lợi dụng sơ hở để cướp giật, rồi bán lấy tiền.

Khi đi ngang nhà bà Phan Thị L. (SN 1976, trú tại tại thôn Ngọc Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) thì phát hiện có 2 cháu bé đang ngồi xem điện thoại trên nền nhà. Nguyễn Văn Huy trèo qua tường rào, tiếp cận “con mồi” và cướp giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi cướp được điện thoại, Nguyễn Văn Huy đưa đến bán tại một cửa hàng điện thoại tại xã Đức Bồng (huyện Vũ Quang) lấy số tiền 2 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định Pháp luật.                                

Văn Định – Trần Dũng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu