02:46 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Thêm 3 ca dương tính mới thuộc chùm ho sốt cộng đồng

13:59 20/09/2021

(THPL) - Trưa ngày 20/9, theo tin của Sở Y tế Hà Nội cho biết có thêm 3 ca dương tính mới đều thuộc chùm F1 của các ca ho, sốt trong cộng đồng.

Theo đó, phân bố số ca mắc mới ghi nhận tại Hoàng Mai (2), Long Biên (1), đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

1. N.M.D, nam, sinh năm 1995

2. N.T.T, nữ, sinh năm 1991

Cả hai bệnh nhân ở cùng địa chỉ 902 A5 chung cư Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Hai bệnh nhân cùng nhà, sống trong khu vực phong tỏa, đã cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 19/9, được lấy mẫu xét nghiệm tiếp cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

3. N.T.N, nữ, sinh năm 1988, địa chỉ số 6/22/94 Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên. Bệnh nhân là F1 của N.T.H, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 19/9, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nhân viên y tế lẫy mẫu xét nghiệm COVID-19

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 là người phụ nữ ở tầng 25 chung cư Đồng Phát (chung cư Park View Tower), phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai công bố sáng cùng ngày, lãnh đạo quận cho biết chung cư này có hơn 1.200 cư dân. Quận đã tạm thời phong tỏa và theo dõi trong vài ngày đến khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc. Nếu nguy cơ không cao, quận sẽ thu hẹp, chỉ phong tỏa tầng 25 (nơi sinh sống của ca F0) trong 21 ngày.

Trước đó, ca bệnh này được phát hiện dương tính qua xét nghiệm sàng lọc mẫu gộp hôm 18/9 và được CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định tối 19/9, công bố sáng 20/9. Đây là ca bệnh chưa xác định rõ nguồn lây. Tối 19/9, quận đã huy động lực lượng lấy gần 1.000 mẫu cho người dân trong tòa nhà để xét nghiệm.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến nay có 3.928 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.330 ca.

Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, đến trưa ngày 20/9 cả nước đã thực hiện tiêm được hơn 34,6 triệu liều vaccine COVID-19.

Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, đến thời điểm này, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 50 triệu liều vaccine COVID-19 các loại khác nhau gồm vaccine AstraZeneca, vaccine Vero Cell, vaccine Moderna, vaccine Pfizer, vaccine Sputnik… và đã phân bổ số vaccine này theo 45 đợt, trong đó đợt phân bổ gần nhất là 8 triệu liều vaccine Vero Cell ngày 19/9.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu