01:03 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội sẽ không kéo dài thời gian kết thúc năm học, hoàn thành trước 31/5

09:27 15/04/2022

(THPL) – Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ kết thúc năm học chậm nhất vào ngày 31/5.

Liên quan đến thông tin trên, theo báo Dân Việt, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, trong khung thời gian năm học của UBND TP phê duyệt, các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5, trong đó có 2 tuần dự phòng.

Trong bối cảnh hiện nay, nếu các nhà trường nhận thấy cần thiết, có thể tận dụng khoảng thời gian 2 tuần cuối năm học để bù đắp, cũng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh đảm bảo, từ lớp 1-11 kết thúc năm học chậm nhất là 31/5.

"Riêng học sinh lớp 12, các trường kéo dài năm học hơn nhằm cho học sinh ôn tập, đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc kéo dài thời gian năm học bao lâu phụ thuộc các trường để các đơn vị chủ động đảm bảo chất lượng dạy và học", ông Tiến nói.

Như vậy, Hà Nội sẽ không kéo dài năm học cho học sinh như dư luận đang xôn xao.

Hà Nội sẽ không kéo dài thời gian kết thúc năm học, hoàn thành trước 31/5. Ảnh minh họa

Trao đổi thêm về việc này trong buổi kiểm tra việc tổ chức dạy học tại huyện Mê Linh (Hà Nội) vào ngày 14/4, ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, các lớp từ 1-11 ở Hà Nội sẽ kết thúc năm học chậm nhất vào ngày 31/5. Riêng với học sinh lớp 12, các trường có thể kéo dài thêm thời gian dạy học để ôn tập cho học sinh đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, ông Cương cũng lưu ý việc này sẽ tùy thuộc vào sự chủ động của các trường, trên nguyên tắc tự nguyện của học sinh, phụ huynh học sinh.

Theo báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, cho biết hiện tại, không có tỉnh, thành nào đề xuất giãn thời gian năm học với học sinh lớp 12, vì thế sẽ giữ nguyên dự kiến lịch thi tốt nghiệp, tương đương với thời điểm tổ chức kỳ thi năm trước.

"Riêng các lớp từ 1 - 11, tùy theo thực tế của các nhà trường sau khi học sinh trở lại học trực tiếp, có thể đề xuất để kéo dài thêm thời gian năm học sau ngày 31/5 nhằm củng cố kiến thức cho học sinh. Trong đó, cần lưu ý bổ sung thời gian để học sinh lớp 5 và lớp 9 ôn tập".

Trước đó, sáng 14/4, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đang đề xuất, xin ý kiến của Bộ GD&ĐT cùng UBND TP về việc lùi thời gian kết thúc năm học. Nếu được phê duyệt, có thể học sinh Hà Nội sẽ nghỉ hè muộn hơn so với mọi năm.

Sở dự kiến, các lớp từ 1 đến 11 kết thúc năm học chậm nhất là 31/5, theo quy định về khung thời gian năm học của UBND TP phê duyệt. Riêng học sinh lớp 12, các trường kéo dài năm học hơn nhằm cho học sinh ôn tập, đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc kéo dài thời gian năm học bao lâu, phụ thuộc các trường để các đơn vị chủ động đảm bảo chất lượng dạy và học.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu