02:21 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông an toàn

17:28 12/03/2023

THPL - Hưởng ứng năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội xây dựng kế hoạch “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023”. Kế hoạch bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, bên cạnh đó cũng còn một số những tồn tại, hạn chế.

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai và ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Thời gian qua, chính quyền thành phố Hà Nội đã nhiều lần ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện vẫn diễn ra ngang nhiên ở nhiều con đường, tuyến phố. Người đi bộ buộc phải xuống lòng đường tham gia giao thông cùng với ô tô, xe máy.

Đối với các trường hợp bán hàng trên vỉa hè, sau khi nhắc nhở nhiều lần, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý.

Một trong những địa bàn tạo được nhiều chuyển biến nhất trong việc lập lại trật tự đô thị là khu vực phố cổ. Phường Hàng Mã thuộc 10 phường của khu phố cổ Hà Nội, có diện tích 0,15km2. Địa bàn phường giáp ranh với các trung tâm văn hóa, thương mại lớn (Chợ Đồng Xuân, Chợ Long Biên, tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân) nên lượng người lưu thông qua lại thường xuyên đông.

Vỉa hè nhiều tuyến trên địa bàn phường vốn chật hẹp, tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh, dịch vụ. Nơi đây luôn xảy ra tình trạng các hộ kinh doanh chiếm dụng lòng đường, hè phố, kéo theo tình trạng quá tải về hạ tầng đô thị, ùn tắc giao thông cục bộ…

“Từ đầu năm 2023, địa phương đã quyết liệt huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, gắn trách nhiệm cán bộ quản lý theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ kết quả”. Kết quả bước đầu khả quan, đã tháo dỡ 75 bảng biển vi phạm, bóc xóa 850 tờ quảng cáo rao vặt vi phạm trên các tuyến phố, phá dỡ 82 bục bệ và 74 mái che, mái vẩy, xử lý vi phạm vệ sinh môi trường 12 trường hợp, 287 trường hợp bị xử lý vì vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý 246 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; lập biên bản xử phạt 12 bãi xe vi phạm. Các hộ dân đã chỉnh trang được các mái che trên phố Hàng Mã gọn gàng, chỉnh trang phố Phùng Hưng theo dự án của quận”- Ông Đào Quang Năm, Phó chủ tịch UBND phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.

Bên cạnh việc ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm thì UBND thành phố cũng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng “văn hóa giao thông”; nâng cao ý thức của người dân, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố. Các cơ quan đơn vị cần tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn nơi cư trú, học tập, làm việc; trong đó tập trung vào các vi phạm dễ nhận diện như: Ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc, vượt đèn đỏ, dừng, đỗ không đúng nơi quy định...

Tuy nhiên, tại các tuyến phố trên địa bàn Thành phố vẫn còn tồn tại nhiều hàng quán, xe cộ tràn lan lấn chiếm vỉa hè… Đặc biệt, tại hầu hết các tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm, hàng hóa, xe cộ không chỉ chiếm trọn vỉa hè mà còn tràn xuống lòng đường, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa gây mất an toàn giao thông. “Phải đi dưới lòng đường, chúng tôi cảm thấy không an toàn, vì xe ô tô và xe máy chạy rất ẩu. Nhiều khi tôi bị giật mình vì tiếng còi xe, thậm chí té ngã”- bà Trang cho hay.

Công an phường Nguyễn Du lập biên bản xử lý vi phạm trông giữ xe trên vỉa hè tại khu vực Bệnh viện Mắt Trung ương.

Nhiều bãi giữ xe quanh các bệnh viện chiếm dụng gần như toàn bộ vỉa hè. Cụ thể là quanh khu vực Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương… Sở Y tế TP được yêu cầu chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc tăng cường chấn chỉnh các hoạt động tổ chức trông giữ xe sai quy định; đảm bảo về diện tích đỗ xe tối thiểu phục vụ người bệnh, thân nhân đến thăm, khám chữa bệnh.

Bãi trông giữ xe ô tô tại khu vực đối diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Qua “chiến dịch” này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã nghiên cứu xây dựng và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, chú trọng vào các tuyến phố trung tâm, tuyến phố xuyên trục, hướng tâm; tuyến phố trước đây là “điểm đen” về vi phạm trật tự đô thị. Đồng thời, yêu cầu sau thời gian ra quân, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo đánh giá thực trạng trật tự đô thị trên địa bàn, nguyên nhân và giải pháp, phân tích mối tương quan giữa duy trì trật tự đô thị và sự phát triển của kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý, hiệu quả của những biện pháp đã áp dụng để giải quyết tận gốc vấn đề hoặc tham mưu UBND Thành phố các chính sách quản lý phù hợp.

Mai Ngọc

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu