03:08 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Quyết định bỏ môn thi thứ tư trong kỳ thi vào lớp 10

19:59 17/04/2020

(THPL) - Ngày 17/4/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Báo Hà Nội mới, kế hoạch này được thay cho Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021, ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 18/2/2020. 

Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019-2020 (Ảnh: THUỶ NGUYÊN)

Theo kế hoạch, kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày 17 và 18/7/2020. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập với ba bài thi độc lập gồm: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ. 

Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh được chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật. Thí sinh được đăng ký bài thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường trung học cơ sở. 

Về hình thức thi, các bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn; bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình trung học cơ sở hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. 

Theo Báo Nhân Dân, học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường từ ngày 3 đến 5/8, nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 12 đến 15/8.

Học sinh thi vào lớp 10 chuyên các trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây, sau khi dự thi đủ ba môn thi của kỳ thi chung sẽ làm bài thi môn chuyên vào chiều 18 hoặc sáng 19/7.

Năm học trước, Hà Nội bắt đầu áp dụng phương án thi bốn môn, với ba môn bắt buộc và một môn bất kỳ. Tuy nhiên, năm học này, trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh hiện không thể đến trường khi thời gian của học kỳ II chỉ còn một nửa, Hà Nội đã phải xem xét đến phương án điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

Việc bỏ bớt một môn thi được phụ huynh, học sinh và giáo viên mong đợi trong nhiều tuần qua. Quyết định của TP Hà Nội đã giúp giảm bớt áp lực cho giáo viên và học sinh cuối cấp cũng như giảm áp lực về quy mô tổ chức một kỳ thi lớn của thành phố trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch Covid-19.

Năm học này, toàn TP có 107.246 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Dự kiến, 62% sẽ được tuyển vào các trường THPT công lập với số lượng chỉ tiêu là gần 65 nghìn học sinh.

Hải Nam (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu