Nhiều trường học cảnh báo chiêu trò lừa đảo "con đang cấp cứu"
(THPL) - Những ngày gần đây, nhiều người dân tại Hà Nội và TP. HCM đã nhận được các cuộc gọi với nội dung con của mình đang bị cấp cứu ở bệnh viện và yêu cầu chuyển tiền phẫu thuật ngay. Liên quan đến vụ việc, nhiều trường học đã lên tiếng cảnh báo.
Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) cho biết, mới đây, hai phụ huynh có con học tại trường bị kẻ xấu mạo danh giáo viên, nhân viên y tế nhắn tin: "Con gặp tai nạn đang ở bệnh viện cấp cứu, cần chuyển tiền ngay để nhập viện". May mắn hai phụ huynh này khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn đã cảnh giác, xác minh thông tin từ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nên không bị lừa.
Kể lại sự việc bị kẻ gian gọi điện lừa đảo, chị T.T, phụ huynh học sinh trường THPT Chu Văn An chia sẻ: "Chiều 13/3, lớp con tôi có phụ huynh nhận được cuộc gọi thông báo về việc học sinh bị ngã trong tiết Thể dục và yêu cầu chuyển tiền để phẫu thuật. Rất may, phụ huynh đã trao đổi trực tiếp với giáo viên nên không bị lừa".
Còn theo chia sẻ của chị H.K, phụ huynh học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ cho hay, ngày 13/3, chị cũng nhận được một cuộc gọi từ số máy 076.986.13xx. Từ đầu dây bên kia, một đối tượng cho hay con chị đã bị ngã cầu thang bị hôn mê và phải phẫu thuật não gấp. Đối tượng yêu cầu chị chuyển tiền và ủy quyền để mổ.
"Rất may, đúng thời điểm này tôi đang nói chuyện với cháu qua mạng xã hội nên không mắc bẫy. Các đối tượng lừa đảo quá ác khi sẵn sàng đưa ra câu chuyện như thế", chị K. bức xúc.

Thông báo của trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Ảnh: Internet
Trước những sự việc trên, hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An cho biết, sau khi nhận được thông tin, nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh của tất cả các lớp trên toàn trường để tránh bị lừa. Thông báo nêu rõ: "Kẻ xấu nắm rất rõ thông tin của học sinh và tên chính xác của giáo viên, kể cả môn dạy. Nếu cha mẹ học sinh nhận được tin nhắn, cuộc gọi tương tự thì liên hệ ngay với phó hiệu trưởng hoặc thầy cô chủ nhiệm để xác minh". Đồng thời nhà trường cũng báo cáo với cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời tình trạng này.
Không chỉ trường THPT Chu Văn An đưa ra cảnh báo, một số trường khác trên địa bàn Hà Nội cũng đã ngay lập tức Thông báo tới các phụ huynh cảnh giác với hình thức lừa đảo mới này. Mới đây, Trường THPT Phan Đình Phùng cũng thông tin cảnh báo hiện tượng lừa đảo qua điện thoại này tới các phụ huynh học sinh.
Lãnh đạo trường liên cấp Marie Curie (quận Nam Từ Liêm) cũng đã phát đi khuyến cáo: "Khi có sự việc bất thường xẩy ra đối với học sinh, giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc trực tiếp đến phụ huynh. Nếu cần tiền để làm thủ tục nhập viện, nhà trường sẽ chủ động thu xếp, phụ huynh không phải chuyển tiền cho bất kỳ ai".

Cảnh báo của trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: Internet
Tương tự, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ (quận Đống Đa) gửi tin nhắn đến các phụ huynh khẳng định: Hiện nay có hiện tượng kẻ xấu mạo danh giáo viên gọi điện thông báo con bị tai nạn giao thông và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền. Đề nghị quý phụ huynh cảnh giác và gọi điện cho thầy, cô chủ nhiệm để kiểm chứng.
Trước đó, hàng loạt phụ huynh ở TP.HCM đã bị lừa hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, do hình thức lừa đảo nói trên.
Trước tình trạng trên, các chuyên gia an ninh mạng nhấn mạnh mọi người nên cẩn trọng trước những cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Ông Ngô Tuấn Anh - Giám đốc Công ty An ninh mạng thông minh (Smart Cyber Security) cho biết, việc các cuộc gọi lừa đảo phụ huynh thông báo con em mình bị tai nạn và hướng dẫn chuyển tiền để xử lý xuất hiện trong những ngày gần đây là một trong hai cách thức lừa đảo đó là dựa vào nỗi sợ của mọi người.
"Thường thì lừa đảo sẽ dựa trên hai yếu tố đó là lòng tham và sự sợ hãi. Khi nghe thấy thông báo con em bị sự cố trong bệnh viện và phải chuyển tiền để xử lý gấp, phụ huynh bao giờ cũng mong muốn việc đó được xử lý một cách nhanh chóng nhất. Trong tình huống như vậy thì cũng có thể có những người không kiểm tra kỹ càng việc chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo. Khi đó, những kẻ lừa đảo thường dùng những tài khoản không chính chủ, chẳng hạn như tài khoản đi mua của người khác và tiến hành rút tiền trực tiếp hoặc chuyển sang hình thức tiền mã hóa. Và việc truy vết sau đó là vô cùng khó khăn," ông Tuấn Anh cho biết.
Chuyên gia an ninh mạng này cũng đưa ra lời khuyên là khi mọi người nhận được thông tin thì cần phải xác minh kỹ càng hơn. Thay vì nghe cuộc điện thoại đó và chuyển tiền thì cần xác minh lại với giáo viên chủ nhiệm, với ban phụ huynh trước khi thực hiện các giao dịch tài chính.
Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - chuyên gia an ninh mạng, Trung tâm Giám sát An toàn thông tin Việt Nam, tình trạng lừa đảo thông qua hình thức gửi tin nhắn hay gọi điện thoại đã không còn mới. Thay vào đó, kẻ gian sử dụng các hình thức mới, đánh trực diện vào lòng tin của nạn nhân để xây dựng kịch bản lừa đảo.
Do vậy, người dân phải chủ động nâng cao ý thức cảnh giác của mình. Đặc biệt là khi nhận các tin nhắn, cuộc gọi, đường link lạ.
Trước vấn nạn nêu trên, các cơ quan chức năng cũng đã đưa ra cảnh bảo đối với các bậc phụ huynh. Trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Công an TP.HCM cũng đã phát đi thông báo, cảnh báo tới các bậc phụ huynh về hình thức lừa đảo này. Đồng thời, Công an TP.HCM cũng đã tiến hành vào cuộc rà soát tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.
Cùng với đó, các chuyên gia khuyến cáo mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh, mọi người nên cẩn trọng trước những cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, khi tiếp nhận thông tin cần bình tĩnh kiểm chứng, không nên hốt hoảng sẽ dễ sập bẫy kẻ lừa đảo. Đặc biệt đối với các yêu cầu chuyển khoản, xác minh tài khoản người dân tuyệt đối không làm theo tránh bị mất tiền.
Trước tình hình cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo tăng nhanh, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã chính thức triển khai thí điểm đầu số 156 nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.
Tuấn Minh (t/h)
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia