07:42 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Người đàn ông Hàn Quốc tử vong âm tính với SARS-CoV-2

16:54 17/02/2021

(THPL) - Chiều ngày 17/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 liên quan đến trường hợp người Hàn Quốc tử vong tại quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, người đàn ông có tên B.S.W, quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1974, ở R2 Golmark City, nhập cảnh vào Việt Nam từ 2014; ở đây từ năm 2014 không về nước; là giám đốc lĩnh vực xây dựng dân dụng, ở 1 mình tại chung cư.

Người đàn ông được phát hiện tử vong lúc 9h00 ngày 17/2; do ở 1 mình nên đang khai thác yếu tố dịch tễ.

Chung cư nơi người đàn ông Hàn Quốc tử vong (Nguồn: Internet)

Trung tâm kiểm sát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính. Hiện Công an Hà Nội đang điều tra tìm nguyên nhân tử vong.

Khi biết tin có người nước ngoài tử vong, cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng đến hiện trường để khử khuẩn và cách ly khu vực này theo đúng quy trình kiểm soát, phòng dịch.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, UBND quận Bắc Từ Liêm đã yêu cầu đóng cửa tòa nhà, không ai được đi ra và vào cho đến khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với người tử vong. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, UBND quận sẽ có biện pháp thay thế.

Tính đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ca bệnh liên quan đến 2 ổ dịch tại Quảng Ninh và Hải Dương, thành phố cũng đang ghi nhận trường hợp dương tính là người nước ngoài từng đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Tuấn Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu