Hà Nội: Không giảng dạy vẫn thu tiền học phí, khiến phụ huynh bức xúc
(THPL) – Mới đây, Thương hiệu và Pháp luật nhận được phản ánh của phụ huynh có con theo học cấp hai tại Trường THCS & THPL Lê Quý Đôn (địa chỉ ở Lô1-A2 đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc trường này phát đi ‘Thư ngỏ’ để thu học phí các tháng (tháng 2,3-PV) nghỉ học để chống dịch Covid-19.
Không giảng dạy vẫn thu tiền?
Theo phản ánh của phụ huynh, Ban Giám hiệu trường THCS & THPT Lê Quý Đôn đã gửi cho quý cha mẹ học sinh một 'Thư ngỏ'. Trong Thư ngỏ có nội dung: "Ngay từ những ngày nghỉ học đầu tiên Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ kiến thức quá nhiều kênh như group Zalo, Viber từng lớp, Zoom Meeting, Google Classroom nhằm ôn tập kiến thức cho các con, giúp các con duy trì nền nếp học tập và sinh hoạt khoa học".

Thư ngỏ cũng nếu về phương án học phí: "Chương trình học trực tuyến là một phần trong chương trình giáo dục của trường trong tình hình học sinh phải nghỉ học dài ngày do dịch bệnh. Nhà trường sẽ không thu thêm bất kỳ khoản phí phát sinh nào. Phụ huynh chỉ đóng học phí của cả năm học theo như thông báo từ đầu năm.
Theo Quy định tài chính của trường, phụ huynh nộp học phí vào đầu mỗi tháng. Tuy nhiên, do các con nghỉ học kéo dài nên một số phụ huynh chưa đóng học phí, trong khi đó, Nhà trường vẫn phải duy trì các hoạt động dạy học và đảm bảo nguồn thu nhập cho thầy cô, nên việc chậm đóng học phí cũng gây ra những khó khăn cho kế hoạch tài chính của trường".
Sau khi nhận được Thư ngỏ, phụ huynh đã trực tiếp liên hệ với văn phòng nhà trường và nhận được phản hồi: “Tháng 2,3 các con đã đóng học phí cơ bản: 4 triệu/tháng + lớp chọn Anh 1,5 triệu, tổng nộp là 5,5 triệu. Học phí tháng 2, 3 coi như khoản ứng trước cho nhà trường, các con sẽ học bù vào tháng 6,7 và khi đó tháng 6,7 các con sẽ không phải đóng học phí nữa, chỉ đóng tiền ăn, xe...”.
Phụ huynh bày tỏ: “trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, chưa biết ngày nào học sinh sẽ trở lại trường theo học. Việc này, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội từng khẳng định các trường học không thu học phí trong tháng học sinh nghỉ phòng dịch COVID-19. Thế nhưng, trường THCS &THPT Lê Quý Đôn vẫn quyết thu, điều này khiến chúng tôi bức xúc”.
Thậm chí, học sinh được nhà trường giảng dạy trực tuyến được vài hôm xong rồi ‘chìm xuồng. Không hiểu nhà trước quyết thu học phí để làm gì, trong khi chưa biết chương trình học của con em sẽ như thế nào? Chúng tôi luôn sẵn sàng đóng học phí khi học sinh trở lại đi học bình thường., một phụ huynh khác chia sẻ.
Phòng GD có nhận được phản ánh
Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Nguyễn Quý Trang – Phó Phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm cho rằng, không chỉ phản ánh với báo chí, phụ huynh cũng có phản ánh qua đường dây nóng của phòng về việc thu tiền học phí tháng 2, 3 khi đang nghỉ chống dịch Covid-19.

Vị lãnh đạo này cho hay: “Phòng GDĐT không chỉ đạo thu việc này, mà đã yêu cầu các nhà trường thực hiện đúng văn bản số 809/SGDĐT-GDPT của Sở GDĐT Hà Nội trong thời gian nghỉ chống dịch Covid-19. Sau khi có phản ánh, phòng GDĐT đã yêu cầu nhà trường báo cáo bằng văn bản. Đến nay, nhà trường chưa có văn bản báo cáo gửi về phòng”.
Nếu thu tiền tháng 2,3 mà không giảng dạy, không đi học mà bắt phụ huynh đóng tiền như vậy là không được. Nếu trường giảng dạy online thì không thu tiền. Nếu có việc thu tiền như vậy thì phòng GD sẽ yêu cầu nhà trường trả lại tiền cho phụ huynh, ông Trang nói.
Khi được hỏi về việc trường THCS & THPT Lê Quý Đôn có dạy học online hay không? Ông Nguyễn Quý Trang thẳng thắn nói: “Về hình thức dạy học online, thì phòng GD đã nhắc các nhà trường phải tổ chức dạy online cho học sinh. Trong báo cáo không thấy trường THCS & THPT Lê Quý Đông dạy học online”.
PV Thương hiệu và Pháp luật đã liên hệ với trường THCS & THPT Lê Quý Đôn nhưng chưa nhận được câu trả lời.
(còn tiếp)
Minh Quang
Tin khác
Đền Nàng Han điểm hội tụ tâm linh và trầm tích văn hóa giữa lòng hồ sông Đà
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-15/5/2026
Festival "Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội 2026": Tôn vinh tinh hoa văn hóa Thủ đô
Xây dựng thương hiệu văn hóa Việt trong kỷ nguyên mới
Lần đầu tiên Hà Tĩnh có sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia
Quảng Ninh dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành PCI và đứng thứ 3 Chỉ số BPI năm 2025
Phường Móng Cái 1 ra mắt Trợ lý AI, bước đột phá trong cải cách hành chính và hỗ trợ công dân
(THPL) - Ngày 15/5, UBND phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh) đã chính thức ra mắt ứng dụng phần mềm Trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là bước...16/05/2026 07:18:34Bộ Công Thương khởi động chuỗi sự kiện quan trọng
(THPL) - 3 sự kiện là Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành công thương năm 2026, Giải thưởng Công nghiệp,...15/05/2026 18:56:45Brighton College Vietnam trở thành trường đầu tiên ở Việt Nam lọt top các trường tư thục xuất sắc toàn cầu 2026
(THPL) - Lần đầu tiên, một cơ sở giáo dục tại Việt Nam góp mặt trong nhóm “Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu” của Spear’s...07/05/2026 16:56:00Công bố PCI 2025 và BPI, thước đo thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá
(THPL) - Ngày 15/5 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực...16/05/2026 07:15:56
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia