Hà Nội khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi mới
(THPL) - Sáng 15/3/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ động thổ xây dựng công trình Cung Thiếu nhi Hà Nội tại Công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy.
Tới tham dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.
Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội là công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của TP giai đoạn 2020 - 2025 và cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP (17/3/1930 - 17/3/2021). Đây là việc làm khẳng định tính hành động cao của TP trong cụ thể hóa 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; là món quà ý nghĩa dành tặng cho thanh thiếu nhi Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
Quy mô dự án bao gồm một nhà hát 800 chỗ ngồi; rạp chiếu phim 3D-4D khoảng 200 chỗ; nhà thi đấu khoảng 500 chỗ; bể bơi với 10 làn bơi; nhà học và thư viện; tháp thiên văn… Tổng diện tích dành cho dự án là hơn 39.600 m2, trong đó diện tích xây dựng là 10.280 m2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội Thành phố Hà Nội dự kiến đến năm 2024 sẽ hoàn thành toàn bộ Cung Thiếu nhi.

Báo Kinh tế và Đô thị cho hay, tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chia sẻ, trong những năm qua, TP Hà Nội luôn quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, đặc biệt các công trình phục vụ hoạt động học tập, luyện tập thể thao và vui chơi cho thanh, thiếu nhi Thủ đô. Nghị quyết Đảng bộ TP khóa XVII đã nêu rõ, một trong ba khâu đột phá là: Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025 cũng đã xác định: TP quyết tâm phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của nhân dân Thủ đô.
.jpg)
Thay mặt UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội cùng các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư, quy trình xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình và đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa dự án hoàn thành và vượt tiến độ.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội Nguyễn Ngọc Tường đã cam kết sẽ tập trung thực hiện Dự án với quyết tâm cao nhất, đảm bảo chất lượng, an toàn; đồng thời nỗ lực hoàn thành vào năm 2023, vượt tiến độ đề ra (hoàn thành năm 2024) để đáp ứng nhu cầu vui chơi, đào tạo cho thanh thiếu niên Thủ đô.
Theo báo VTV online, trước đó, Thành phố đã có chủ trương xây dựng Dự án nhà hát Hoa Sen có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 2.000 chỗ ngồi tại Khu công viên hồ điều hòa CV1. Tuy nhiên, dự án đã không triển khai được.
Khu đất CV1 Cầu Giấy có tổng diện tích gần 32ha, nằm tại khu vực giao cắt giữa đường Dương Đình Nghệ và Phạm Hùng thuộc địa bàn 2 quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy.
UBND Thành phố Hà Nội quyết định đầu tư xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội tại lô đất CV1 Cầu Giấy vào tháng 2/2019. Lãnh đạo Thành phố giao Sở quy hoạch và kiến trúc nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Xây dựng khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 khu đô thị Cầu Giấy. Diện tích đất dự kiến dành cho Cung Thiếu nhi là 4ha.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, Cung Thiếu nhi mới được xây dựng theo thiết kế kiến trúc mang phong cách hiện đại, thoáng rộng, gần gũi với thiên nhiên. Việc sử dụng nhiều thiết bị tự động thông minh sẽ mang lại cảm giác an toàn, tiện nghi cho hoạt động học tập và vui chơi giải trí của các em thiếu nhi.
Cung Thiếu nhi Hà Nội hiện nay nằm trên phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), được xây dựng từ năm 1973, với 100 phòng học. Tại Cung Thiếu nhi Hà Nội có rất nhiều các câu lạc bộ sinh hoạt hè từ học Tiếng Anh, đánh cờ, cầu lông, bóng bàn... Nhiều thập kỷ qua, nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc với nhiều lớp học thú vị, nơi nuôi dưỡng và chắp cánh những ước mơ.
Những năm gần đây, Cung Thiếu nhi Hà Nội đổi mới cách thức giảng dạy khi mở các lớp bán trú để các em có thể học tập cả ngày với nhiều bộ môn khác nhau.
Bảo An (tổng hợp)
Tin khác
Từ hôm nay (1/2), Hà Nội Metro áp dụng 100% cổng soát vé định danh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện Nghị quyết 79, góp phần vào tăng trưởng 2 con số
Phát hiện 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đường sắt trọng điểm làm động lực phát triển
Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát học sinh để đẩy lùi bạo lực học đường
Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Dự báo thời tiết ngày 01/02: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
(THPL) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và...01/02/2026 08:18:24Siêu thị mini 0 đồng 2026: PNJ lan tỏa Tết yêu thương đến 15.000 bà con
(THPL) - Với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chăm lo Tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và...01/02/2026 08:22:52Thủ tướng yêu cầu thực hiện '5 thông', '5 tiên phong' để phát triển kinh tế tư nhân
(THPL) - Sáng 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia...31/01/2026 15:35:32Hàng loạt quy định xử phạt hành chính chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2026
(THPL) - Từ tháng 2/2026, nhiều nghị định quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, quyền tác giả,...31/01/2026 15:43:29