17:01 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nam Từ Liêm, Hà Nội: Chậm đưa đất vào bán đấu giá, Trung tâm quỹ đất "hô biến" thành sân bóng mini?

08:36 18/08/2020

(THPL) - Nhiều sân bóng mini trái phép rộng hàng trăm mét vuông đang được mọc lên trên đất dự án do Trung tâm Quản lí quỹ đất Quận Nam Từ Liêm quản lí, thuộc KĐT Xuân Phương (phường Xuân Phương – quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội) trong khi quận đang chậm tiến độ đưa đất vào bán đấu giá?!

Theo phản ánh của bạn đọc, tại khu đất được quy hoạch thành Khu đô thị Xuân Phương thuộc phường Xuân Phương, trên tuyến đường Trịnh Văn Bô, trong thời gian qua, bỗng nhiên mọc lên nhiều sân bóng mini có dấu hiệu sai phạm. Theo một số người dân sinh sống ở gần khu vực này cho biết, trước kia tại đây là đất nông nghiệp của nhân dân, thời gian qua chính quyền đã thu hồi để làm khu đất đấu giá quyền sử dụng đất. Nhưng không hiểu sao khu đất này hiện tại lại “biến hình” thành sân bóng.

Những sân bóng mini đang chuẩn bị hoàn thiện nhưng không bị cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm xử lý?! (ảnh: Ngọc Tân) 

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Viết Nam - Cán bộ địa chính UBND phường Xuân Phương cho biết: Theo quyết định số 4704/QĐ – UBND ngày 05/9/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm, giao Trung tâm phát triển quỹ đất Quận triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ  khu đất 49,1 ha để chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Như vậy, khu vực những sân bóng mini phóng viên đề cập nằm trên đất dự án đấu giá quyền sử dụng đất 49,1 ha. Liên quan đến vấn đề này ngày 08/7/2020 UBND phường Xuân Phương phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất Quận tiến hành lập biên bản hiện trạng khu đất. Theo đó tại thời gian lập biên bản, hiện trạng khu đất đã được quây tôn, bên trong có 03 sân bóng mini, 1 nhà điều hành khung sắt, vách nhựa, mái tôn = 18m2; 1 nhà kho và khu vệ sinh = 21m2, 1 mái che nắng khung kèo sắt, mái = 87,1 m2.

Biên bản của UBND phường Xuân Phương

Theo văn bản số 542/UBND – QLĐT của UBND quận Nam Từ Liêm do Phó chủ tịch Nguyễn Huy Cường ký ngày 1/4/2020 nêu rõ: “Giao cho Trung tâm quỹ đất Quận thực hiện việc lắp dựng hàng rào tôn chống lấn chiếm, đổ phế thải trên diện tích đất đã hoàn thành GPMB thuộc dự án GPMB, san nền sơ bộ khu đất 49,1 ha để chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm”. 

Vượt mặt quận, Trung tâm phát triển quỹ đất hô biến đất đấu giá thành sân bóng mini.

Như vậy, theo văn bản này UBND quận Nam Từ Liêm đã giao trung tâm quỹ đất Quận lắp rào tôn xung quanh khu đất nhằm mục đích chống lấn chiếm, đổ phế thải, “tuyệt đối không sử dụng vào mục đích nào khác”.

Thế nhưng, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm đã buông lỏng quản lý hay tiếp tay cho việc xây dựng các sân bóng mini, "vượt mặt" UBND quận Nam Từ Liêm?!

Được biết, khu đất 49,1ha trên đang được UBND quận Nam Từ Liêm giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ để đưa vào bán đấu giá quyền sử dụng đất nhưng đang chậm tiến độ?!

Nhưng trước những thực tế đang diễn ra, dư luận hoàn toàn có quyền hoài nghi về sự tồn tại của các sân bóng mini này. Liệu các sân bóng được xây dựng trên đất đang quy hoạch làm khu đấu giá quyền sử dụng đất đúng với quy định của pháp luật? Trách nhiệm của Trung tâm quỹ đất quận Nam Từ Liêm nằm ở đâu?

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này….

NHÓM PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu