Hà Nội đã cơ bản giải quyết được tình trạng rác thải tồn đọng trên nhiều tuyến phố
(THPL) - Theo thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội, hiện rác tồn đọng tại 4 quận, huyện Cầu Giấy, Long Biên, Mê Linh, Sóc Sơn đã được chuyển đi.
Cụ thể, theo số liệu thống kê khối lượng rác thải tiếp nhận tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) trong 3 ngày qua cho thấy, khối lượng rác thải từ các quận và 5 huyện: Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn đã tăng lên trung bình 5.400 tấn/ngày.
Ngày 18/6, tiếp nhận 5.352,33 tấn; ngày 19/6, tiếp nhận 5.268 tấn; ngày 20/6, tiếp nhận 5.523,40 tấn. Trong đó, khối lượng rác thải được phân luồng, vận chuyển về Nhà máy Điện rác Sóc Sơn là 3.385 tấn; khối lượng rác thải được xử lý chôn lấp là 12.759 tấn.
Như vậy, sau 3 ngày triển khai đồng bộ các giải pháp: Sửa chữa tuyến đường công vụ tiếp nhận rác; điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại Khu xử lý từ 17h/24h lên 24/24 giờ; điều chỉnh phân luồng vận chuyển rác về Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, tình trạng rác thải tồn đọng, lưu cữu nhiều ngày trên một số tuyến phố, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị đã cơ bản được giải quyết.
Báo Hà Nội mới đưa tin, thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, có 8 quận, huyện để xảy ra tình trạng rác tồn tại địa bàn gồm: Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Gia Lâm, Thanh Trì, Mê Linh, Sóc Sơn (tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn).
Trong đó, đến sáng 20/6, có 4 quận, huyện: Cầu Giấy, Long Biên, Mê Linh, Sóc Sơn đã cơ bản giải quyết hết rác thải tồn đọng. Đến 4h30 sáng nay (21/6), các quận, huyện còn lại: Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Trì, Gia Lâm cũng đã cơ bản vận chuyển hết rác tồn trên địa bàn.

Báo Quân đội nhân dân đưa tin, truớc đó để xử lý dứt điểm tình trạng ùn ứ rác thải trên nhiều tuyến phố, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông có ý kiến chỉ đạo: Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý, giải quyết ngay tình trạng ùn ứ rác, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/6.
Nhiều ngày nay, trên một số tuyến phố khu vực nội đô Hà Nội, như: Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Xuân Thủy, Hoàng Ngân, Lê Văn Lương, Phạm Hùng..., rác thải bị ùn ứ, lưu cữu qua ngày, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
Nguyên nhân là do Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đã không được đưa vào vận hành đúng tiến độ kế hoạch (năm 2021) nên khối lượng rác phải xử lý bằng chôn lấp thực tế đã vượt rất nhiều so với khối lượng được giao trong gói thầu. Cùng với đó, mấy ngày nay, mưa to kéo dài đã làm tuyến đường vận hành khu vực tiếp nhận rác trong bãi rác Nam Sơn xuống cấp, xe vận chuyển rác ra vào khó khăn khiến việc nhiều điểm tập kết rác thải trong nội đô bị quá tải.
Trong diễn biến liên quan, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn chuẩn bị phương tiện, thiết bị, nhân lực, đến hết ngày 20/6, phải thu gom vận chuyển hết lượng rác trên địa bàn, đồng thời yêu cầu Nhà máy điện rác Thiên Ý có phương án tiếp nhận khối lượng 3.000 tấn rác được phân luồng từ các quận huyện kể trên.
Đợt ùn tắc rác diễn ra lần này một lần nữa đặt ra bài toán nhức nhối về việc tìm đầu ra cho rác ở Hà Nội. Vì nếu không xử lý kịp, chuyện rác ngập nội thành, ngập trong nhà dân không phải nguy cơ nữa mà đang hiện hữu từng ngày.
Phương Linh (tổng hợp)
Tin khác
Freedom Open II – Xứng tầm một giải Pickleball chuyên nghiệp
Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam
Từ hoài nghi đến đầu tư một lúc7 chiếc VF 3: Hành trình “chuyển xanh” ngoạn mục của doanh nhân ngành du lịch
Hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Thu hút FDI chất lượng cao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số
Làng nghề Chuyên Mỹ và hành trình đưa tinh hoa thủ công Việt ra thế giới
(THPL) - Từ những xưởng nghề truyền thống tồn tại lâu đời ở ngoại thành Hà Nội, các sản phẩm khảm trai thủ công của làng nghề Chuyên...04/08/2026 14:36:02Ngành gỗ cần chuyển đổi xanh và hội nhập bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh
(THPL) - Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn môi trường, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước bước...04/08/2026 15:46:05Giáo viên học ứng dụng AI áp dụng vào giảng dạy
(THPL) - Sáng 4/8, hiệu trưởng, giáo viên tiếng Anh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TPHCM đã được các chuyên gia đến...04/08/2026 14:37:39Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế
(THPL) - Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 7 tháng qua ghi nhận những điểm sáng rực rỡ. Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ ngành công...04/08/2026 15:14:27
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia