Hà Nội: Chất lượng không khí cải thiện rõ rệt sau cơn mưa
(THPL) - Sau nhiều ngày ô nhiễm ở ngưỡng kém, thậm chí nguy hại cho sức khỏe, chất lượng không khí tại Hà Nội đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Ghi nhận lúc 8h sáng 14/12, Hà Nội xếp thứ 58 trong danh sách các thành phố có chất lượng không khí sạch nhất thế giới – một vị trí được đánh giá khá tích cực so với giai đoạn ô nhiễm nghiêm trọng những ngày trước đó.
Sáng nay, người dân Hà Nội đã thức dậy với một bầu không khí trong lành hiếm có trong những tháng cuối năm. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại nhiều điểm đo ghi nhận ở mức Tốt, một sự thay đổi ngoạn mục chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.
Theo số liệu từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ chiều qua (13/12), chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn Hà Nội liên tục giảm sâu, thoát khỏi ngưỡng ô nhiễm nặng từng bao trùm trước đó. Đến sáng 14/12, nhiều trạm đo ghi nhận AQI ở mức tốt, cho thấy môi trường không khí an toàn cho các hoạt động ngoài trời.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 14/12, trạm đo tại khu vực Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận AQI ở mức thấp (24), cho thấy không khí sạch hiếm có trong nhiều tuần trở lại đây. Tại công viên Nhân Chính, chỉ số này cũng ở ngưỡng tương đương với chỉ số ghi nhận là 26.
Cùng thời điểm, tại trạm đo công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến chất lượng không khí cũng ở mức tốt với chỉ số AQI lúc 10h là 38.
Ngoài ra, các khu vực khác theo IQAIR chỉ số lúc 8h15 sáng 14/12 ở mức trung bình như: Hoàn Kiếm, Phú Thượng, Tây Hồ, Hai Bà Trưng...
Dự báo trong ngày hôm nay (14/12), Thủ đô Hà Nội cùng nhiều nơi khác ở miền Bắc như Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng, Quảng Ninh chỉ số AQI có tăng nhẹ lên mức trung bình, từ 69 đến 86, đây là mức tương đối an toàn cho sức khỏe. Người dân có thể yên tâm ra ngoài tham gia các hoạt động ngoài trời ngày cuối tuần.
Sự "lột xác" nhanh chóng của bầu không khí Hà Nội được các chuyên gia lý giải là nhờ mưa kéo dài, cuốn trôi phần lớn bụi mịn lơ lửng trong không khí, kết hợp với gió đông bắc giúp khuếch tán các chất ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị. Cơn mưa rào nặng hạt vào chiều ngày 13.12 đóng vai trò như một máy lọc khổng lồ.
Khi hạt mưa rơi xuống, chúng va chạm, hấp thụ và cuốn theo các hạt bụi mịn, đặc biệt là PM2.5 (hạt có đường kính nhỏ hơn 2.5 micromet) và các chất ô nhiễm khác lơ lửng trong không khí.
Theo số liệu, hiệu suất rửa trôi của mưa nặng hạt đối với bụi mịn có thể đạt mức rất cao, khiến nồng độ bụi trong khí quyển giảm xuống nhanh chóng ngay sau khi mưa. Sự cải thiện này được Cục Môi trường ghi nhận qua việc chỉ số AQI đã giảm liên tục tới 4 cấp, từ mức "Rất Xấu" xuống mức "Tốt" chỉ trong một buổi chiều tối.
Sự kiện này trở nên nổi bật hơn bao giờ hết khi được đặt cạnh bối cảnh của chỉ một ngày trước đó. Sáng 13.12, Hà Nội vẫn ở vị trí đáng báo động trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Theo dữ liệu từ ứng dụng AirVisual lúc 7 giờ 15 phút, thành phố đứng thứ 3 toàn cầu với chỉ số AQI lên tới 254, mức Nguy hại (màu nâu), cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.
Bích Diệp
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia