Giá xăng dầu và thực phẩm đồng loạt “hạ nhiệt” kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%
(THPL) - Nhờ nguồn cung thực phẩm dồi dào và các đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu theo xu hướng thế giới, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2026 đã ghi nhận mức giảm 0,12% so với tháng trước.
Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sau chuỗi tăng liên tục, CPI tháng 7/2026 đã quay đầu giảm nhẹ 0,12% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với tháng 12/2025, CPI tăng 3,08% và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 3 nhóm giảm giá và 8 nhóm giữ đà tăng. Trong đó, nhóm giao thông giảm mạnh nhất (2,02%). Đây là yếu tố quan trọng nhất kéo CPI chung giảm 0,20 điểm phần trăm. Nguyên nhân do ảnh hưởng từ các đợt điều chỉnh giá thế giới, khiến giá xăng trong nước giảm 4,35% và giá dầu diezen giảm 9,18%. Bên cạnh đó, chi phí vận tải hàng không và giá ô tô cũng ghi nhận xu hướng giảm.
Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%. Nguồn cung nông sản dồi dào giúp giá lương thực giảm 0,50% và thực phẩm giảm 0,07%. Tuy nhiên, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình vẫn nhích nhẹ 0,12% do nhu cầu tiêu dùng mùa hè. Nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng giảm 0,07%. Lực đẩy chính đến từ giá gas lao dốc 11,41% theo đà giảm thế giới. Ngược lại, do thời tiết nắng nóng cao điểm, giá điện sinh hoạt vẫn tăng 1,55% và giá thuê nhà tăng 0,41%.
Ở chiều ngược lại, các nhóm hàng tăng giá tập trung chủ yếu vào dịch vụ công và du lịch. Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,96%, mức tăng mạnh nhất này chủ yếu do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế tăng 7,90% theo lương cơ sở mới. Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,52%. Trong đó, giá các tour du lịch trọn gói tăng 1,26% do chi phí vé máy bay và lưu trú tăng cao trong đợt cao điểm hè. Giáo dục tăng 0,24%. Do một số địa phương và cơ sở giáo dục bắt đầu điều chỉnh học phí cho năm học mới.

Tính chung 7 tháng năm 2026, CPI bình quân tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước. Những nhóm đóng góp lớn nhất vào mức tăng này bao gồm: Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 6,72%); Nhóm giao thông (tăng 5,01%) và Nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống (tăng 4,77%).
Về lạm phát cơ bản, chỉ số này trong tháng 7 tăng 0,33% so với tháng trước. Bình quân 7 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,19%, thấp hơn mức tăng CPI chung (4,39%). Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu đến từ các mặt hàng năng lượng và thực phẩm tươi sống.
Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều rủi ro và bất định gia tăng, Chính phủ đã xác định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và tại Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long, Chuyên gia kinh tế, Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam đưa ra dự báo CPI năm 2026 ở Việt Nam có thể diễn ra theo 3 kịch bản. Với kịch bản thuận lợi, CPI bình quân tăng từ 4,2-4,4%; Kịch bản thứ 2 là cơ sở với CPI bình quân tăng từ 4,4-4,7%; hoặc kịch bản bất lợi thì CPI bình quân tăng từ 4,8 5,2%.
Thạc sĩ Tạ Thị Thu Việt, Phó Trưởng ban, Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê cho rằng, áp lực lạm phát trong những tháng cuối năm vẫn ở mức đáng lưu ý. Theo tính toán của Cục Thống kê, để kiểm soát CPI bình quân cả năm khoảng 4,5%, dư địa tăng CPI bình quân mỗi tháng từ nay đến cuối năm chỉ còn khoảng 0,2% so với tháng trước.
“Đây là dư địa điều hành tương đối hẹp, đòi hỏi công tác quản lý, điều hành giá phải chủ động, linh hoạt, thận trọng và bám sát diễn biến thị trường trong nước cũng như quốc tế”, bà Việt phân tích.
Từ góc độ chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long khẳng định: Lạm phát năm 2026 chưa vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng dư địa điều hành đã thu hẹp. Nếu điều hành chủ quan, điều chỉnh giá dịch vụ công thiếu nhịp độ, để giá năng lượng, vật liệu, logistics, tỷ giá và kỳ vọng thị trường cộng hưởng, CPI cả năm có thể vượt mục tiêu.
Ngược lại, nếu điều hành chủ động theo kịch bản, phối hợp tốt chính sách tiền tệ-tài khóa-giá cả-cung ứng, ổn định tỷ giá, bảo đảm hàng hóa thiết yếu, kiểm soát chi phí logistics và truyền thông chính sách hiệu quả, Việt Nam vẫn có cơ sở giữ CPI quanh mục tiêu, đồng thời duy trì đà tăng trưởng.
Tú Chi
Tin khác
Freedom Open II – Xứng tầm một giải Pickleball chuyên nghiệp
Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam
Từ hoài nghi đến đầu tư một lúc7 chiếc VF 3: Hành trình “chuyển xanh” ngoạn mục của doanh nhân ngành du lịch
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Thu hút FDI chất lượng cao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số
Làng nghề Chuyên Mỹ và hành trình đưa tinh hoa thủ công Việt ra thế giới
Ngành gỗ cần chuyển đổi xanh và hội nhập bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh
(THPL) - Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn môi trường, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước bước...04/08/2026 15:46:05Giáo viên học ứng dụng AI áp dụng vào giảng dạy
(THPL) - Sáng 4/8, hiệu trưởng, giáo viên tiếng Anh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TPHCM đã được các chuyên gia đến...04/08/2026 14:37:39Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế
(THPL) - Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 7 tháng qua ghi nhận những điểm sáng rực rỡ. Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ ngành công...04/08/2026 15:14:27Kinh tế TP.HCM bứt phá, thu hút gần 10 tỷ USD vốn FDI sau 7 tháng
(THPL) - Với tổng vốn FDI thu hút đạt hơn 9,8 tỷ USD, tăng trưởng 144,5% so với cùng kỳ, TP.HCM đang khẳng định sức hút mạnh mẽ của một môi...04/08/2026 15:46:42
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia