22:34 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá vàng và ngoại tệ ngày 2/6: Vàng treo ở mức cao, USD lao dốc

08:03 02/06/2021

(THPL) - Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục xu hướng đi lên và đang ở đỉnh 5 tháng do giới đầu tư lo ngại lạm phát gia tăng. Giá trong nước tiến dần tới ngưỡng 58 triệu đồng.

Hiện giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1898.4 - 1899.4 USD/ ounce. Một số hoạt động chốt lời nhẹ đã được hỗ trợ bởi chỉ số đô la Mỹ thấp hơn và giá dầu thô cao hơn. Các dự báo vẫn lạc quan về giá vàng sẽ tiếp tục tăng dù giá vàng kỳ hạn tháng 8 giảm 0,1 USD xuống 1.903,9 USD/ounce.

Giá vàng cũng đang được hỗ trợ khi các nhà đầu tư tìm về vàng để chống lại áp lực lạm phát gia tăng. Các báo cáo cho biết, các quỹ giao dịch trao đổi vàng (ETF’s) đã chứng kiến nhiều tiền "chảy vào" trong vài tuần qua.

Nhiều ngày qua, giá vàng giữ vững trên ngưỡng 1.900 USD/ounce sau khi chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ tăng cao hơn dự kiến, lạm phát tại quốc gia này vượt mục tiêu 2%. Lợi tức trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện đang đạt khoảng 1,62%.

Về giá vàng tương lai, trên Kitco, CEO của U.S. Global Investors Frank Holmes khuyến nghị các nhà đầu tư nên nắm giữ tiền điện tử, vàng và bất động sản để bảo vệ tài sản của mình. Ông cho rằng, lạm phát đang được tính thấp hơn nhiều so với thực tế và nếu được tính bằng các phương pháp truyền thống thì có thể lên tới 12%. Holmes cho rằng chính phủ Mỹ và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang cố gắng nói giảm lạm phát xuống bởi vì sự hồi phục kinh tế vẫn mong manh.

Giá trong nước tiến dần tới ngưỡng 58 triệu đồng (ảnh minh họa)

Theo Holmes, giá vàng có thể sẽ lên tới 4.000 USD/ounce trong vòng 3 năm tới, tức hơn gấp đôi so với mức hiện tại.

Vàng tăng còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng mạnh lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi, ở mức quanh 68 USD/thùng.

Tại thị trường trong nước, chiều qua giá vàng tiếp tục “nóng” lên. Giá vàng miếng được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 56,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với đầu phiên.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC cũng ở mức 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,65 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM, tăng 235.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 250.000 đồng/ lượng chiều bán ra so với đầu phiên.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/6

Sáng 2/6, chỉ số Dollar Index (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ khác đang ở mức 89,922.

Giá USD so với các ngoại tệ khác sáng nay hiện đứng ở mức: 1 euro đổi 1,2215 USD; 1 bảng Anh đổi 1,4148 USD; 1 USD đổi 109,48 yên.

Tỷ giá USD hôm nay giảm khá mạnh do lo ngại lạm phát tăng cao khi nước Mỹ thiếu hàng hóa và thị trường lao động Mỹ hồi phục nhanh. Theo dữ liệu được công bố vào thứ Sáu (28/5), chỉ số giá chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân cơ bản của Mỹ đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4, cao hơn mức 2,9% được dự báo trước đó và mức 1,9% trong tháng 3.

Chỉ số này cũng cao hơn mục tiêu 2% của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và đạt mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1992 trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19 và sự gián đoạn nguồn cung trên thị trường.

Masafumi Yamamoto, chiến lược gia tiền tệ tại Mizuho Securities, nhận định, nếu lạm phát liên tục chạm mức trên 2% có thể gây áp lực tăng lãi suất đối với ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dự đoán FED sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ ôn hòa hiện tại trong vài tháng nữa, có thể cho đến cuối năm 2021. Điều này khiến tỷ giá USD lao dốc liên tiếp nhiều phiên.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 1/6, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 22.945 đồng/USD và 23.145 đồng/USD.

Tới cuối phiên 1/6, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.45 đồng/USD và 23.145 đồng/USD. Vietinbank: 22.945 đồng/USD và 23.145 đồng/USD. ACB: 22.970 đồng/USD và 23.130 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 1/6, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.5997 đồng (mua) và 28.748 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 32.293 đồng (mua) và 33.306 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 206,3 đồng (mua vào) và 214,9 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.580 đồng và bán ra ở mức 3.693 đồng.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu