14:19 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá vàng và ngoại tệ ngày 24/6: Vàng tăng, USD giảm sau tuyên bố của Fed

07:52 24/06/2021

(THPL) - Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt trở lại lên sát ngưỡng 1.800 USD/ounce trong bối cảnh những bình luận của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khiến đồng USD suy yếu.

Hiện giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1778.4 - 1779.4 USD/ ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 tăng 6,5 USD lên 1783,9 USD/ ounce.

Giá vàng phục hồi từ áp lực bán mạnh gần đây. Thêm vào đó, thị trường vào giữa tuần dường như được trấn an bởi những bình luận đưa ra cho các nhà lập pháp Mỹ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trong tuần này rằng lạm phát cao hơn chỉ là nhất thời và Fed sẽ không kìm hãm các chính sách tiền tệ dễ dàng của mình quá sớm.

Mặc dù hồi phục nhưng vàng chịu áp lực từ một lộ trình tăng lãi suất của Mỹ. Tuy nhiên, lạm phát tại Mỹ được dự báo sẽ không phải chỉ là “tạm thời” như phát biểu của chủ tịch Fed. Lạm phát hồi tháng 5 đã lên mức cao kỷ lục 13 năm cho dù kinh tế Mỹ mới bước đầu hồi phục. Một khi nền kinh tế số 1 hồi phục nhanh thì khối lượng tiền bơm ra khổng lồ trong hơn năm qua sẽ đầy giá cả hàng hóa đi lên rất mạnh.

Đồng USD gần đây cũng chịu áp lực giảm giá do sức hấp dẫn giảm dần và yếu dần so với một số đông tiền chủ chốt, trong đó có Nhân dân tệ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định Mỹ không quan ngại Trung Quốc và Nga từ bỏ đồng USD sau thông tin hai nước này có ý định từ bỏ đồng USD để thiết lập một liên minh tài chính chung. Ông Powel cho rằng, đồng USD là đồng tiền dự trữ của thế giới, chuyện một đồng tiền khác nào đó có thể cạnh tranh với nó thậm chí còn chưa xuất hiện. Ông chủ Fed cũng cho rằng, sức mạnh của đồng USD được đảm bảo bởi các thể chế đang vận hành ở Mỹ, các thị trường mở và mức lạm phát thấp.

Giá vàng phục hồi từ áp lực bán mạnh gần đây (ảnh minh họa)

Tại thị trường vàng trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 23/6:

Giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - chi nhánh Hà Nội được niêm yết ở mức 56,55-57,12 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng ngày 23/6. Chênh lệch giá mua-bán vàng là 570.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC của Tập đoàn Phú Quý đang ở mức 56,60-57 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên mức giá chiều bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng ngày 23/6. Chênh lệch giá mua - bán vàng 400.000 đồng/lượng.

Còn tại Tập đoàn DOJI, giá vàng niêm yết ở mức 56,50-57 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tăng 50.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng ngày 23/6. Chênh lệch giá mua – bán vàng 500.000 đồng/lượng.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/6

Sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 91,56 điểm. Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ sau khi Chủ tịch FED cho biết sẽ không sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chỉ số đồng đô la hiện đang rời khỏi mức cao nhất trong hai tháng đạt được vào cuối tuần trước. Đồng bạc xanh hiện đã từ bỏ khoảng một phần ba mức tăng kể từ khi Fed đưa ra một giọng điệu chặt bất ngờ trong quyết định chính sách mới nhất của mình.

Với việc tăng lãi suất và cắt giảm mua tài sản sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến, các quan chức Fed đã hành động để xoa dịu những lo ngại của nhà đầu tư.

Một số nhà đầu tư tỏ ra lạc quan một cách thận trọng trước những bình luận của Fed. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh, sẽ được đưa ra vào thứ Năm.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 23/6, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 22.920 đồng/USD và 23.120 đồng/USD.

Tới cuối phiên 23/6, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.920đồng/USD và 23.120 đồng/USD. Vietinbank: 22.911 đồng/USD và 23.111 đồng/USD. ACB: 22.940 đồng/USD và 23.100 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 23/6, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.920 đồng (mua) và 28.043 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 31.663 đồng (mua) và 32.656 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 203,5 đồng (mua vào) và 212,0 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.515 đồng và bán ra ở mức 3.626 đồng.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu