19:16 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá vàng và ngoại tệ ngày 14/9: Vàng tăng nhẹ, USD giảm tiếp

08:38 14/09/2020

(THPL) - Giá vàng ngày 14/9 có chiều hướng đi lên khi những hoài nghi về khả năng hấp thụ các gói hỗ trợ, kích thích kinh tế được đặt ra.

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1940.40 - 1941.40 USD/ounce.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được tổ chức vào hai ngày 15-16/9. Đặc biệt là giữa bối cảnh sự phục hồi của thị trường lao động Mỹ đã hoàn toàn bị đình trệ, còn Quốc hội nước này đã không có thêm bất cứ gói cứu trợ nào kể từ cuộc họp gần nhất của Fed.

Việc số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ ở mức cao cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động tại đây đang chậm lại, qua đó càng thúc đẩy nhu cầu về vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Nhưng điều đáng chú ý là nếu như thời điểm đầu tháng 8, giá vàng thế giới dễ dàng chinh phục mốc 2.000 USD/ounce thì thời gian gần đây vàng thường quay đầu giảm giá khi vừa lên khoảng mức 1.960 - 1.970 USD/ounce, dù trước đó hàng loạt dự báo cho rằng việc bơm tiền để kích thích kinh tế của các ngân hàng trung ương sẽ là liều thuốc kích thích cho giá vàng.

Mặc dù chu kỳ tăng giá của vàng sẽ không sớm kết thúc, nhưng theo các chuyên gia, nhà đầu tư vàng cũng nên cẩn trọng để theo dõi các tín hiệu hồi phục kinh tế vì đó là tín hiệu cho thấy giá vàng sắp lao dốc.

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1940.40 - 1941.40 USD/ounce (ảnh minh họa)

Theo các nhà phân tích Phố Wall trong kết quả mới nhất trong cuộc khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, thị trường vẫn đang ở trạng thái trung lập trong ngắn hạn. Áp lực lạm phát gia tăng đè lên lợi suất thực âm đang tạo ra hỗ trợ vững chắc cho vàng.

Cụ thể, 15 chuyên gia Phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát mới nhất của Kitco. Trong số những người tham gia, 5 chuyên gia (tương đương 36%) nhận định giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 3 chuyên gia (tương đương 21%) kỳ vọng giá vàng sẽ thấp hơn và 6 chuyên gia (tương đương 43%) đưa ra ý kiến trung lập với kim loại quý này.

Còn trên Main Street, tổng cộng 1.359 phiếu bầu trong một cuộc thăm dò trực tuyến. Trong số này, 926 người (tương đương 68%) cho rằng vàng sẽ tăng giá vào tuần tới. 205 người khác (tương đương 15%) nhận định giá sẽ thấp hơn và 228 phiếu (tương đương 17%) có ý kiến trung lập.

Theo chiến lược gia thị trường cấp cao Daniel Pavilonis tại công ty tư vấn RJO Futures, giá vàng thậm chí có thể chạm mức 2.300 USD/ounce vào cuối năm do sự bất ổn trên thị trường chứng khoán, nền kinh tế toàn cầu và cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 11 ở Mỹ.

Còn ở ngắn hạn, Darin Newson, chủ tịch của Darin Newsom Analysis cho biết, ông dự báo giá vàng giảm vì biểu đồ kỹ thuật cho thấy thị trường khá nặng nề. Newson dự đoán rằng đồng đô la Mỹ mạnh lên sẽ đẩy vàng xuống dưới 1.900 USD/ounce trong tuần tới.

Tuần qua, thị trường vàng không có nhiều biến động. Giá vàng quanh ngưỡng 56 triệu đồng/lượng, chưa chạm tới 57 triệu đồng/lượng. Nhu cầu giao dịch vàng không có sự đột biến, do các nhà đầu tư đang nghe ngóng.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 56,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,5 triệu đồng/lượng (bán ra) giảm 50 nghìn ở chiều mua vào so với ngày hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,77 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,75 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/9:

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,27 điểm, giảm 0,07%.

Các nhà phân tích nhận định, nền kinh tế Anh có thể đạt quy mô như trước dịch vào năm 2022, bởi Anh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong số các cường quốc trong quý II/2020, trong khi sức hồi phục kinh tế của Anh cũng chỉ tương tự như nhiều quốc gia khác, trong đó có Mỹ.

Theo đánh giá của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại thành phố Atlanta, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trên đà tăng trưởng 7% trong quý III, sau khi trôi dốc 9,1% trong quý II. Sang đến quý IV, kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 1,25% và đạt quy mô như trước dịch vào đầu năm 2022.

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến nhiều bất lợi đã tác động đến đồng đô la Mỹ. Nasdaq đóng cửa giảm 0,6% xuống 10.853,55 điểm. Tại mức cao nhất trong phiên, chỉ số này đã tăng tới 1% và cũng có lúc mất hơn 1,7%. Cổ phiếu Apple giảm 1,3% và Amazon sụt 1,9%. Facebook, Alphabet và Microsoft rớt giá.

USD hiện đứng ở mức: 1 Euro đổi 1.1843 USD; 1 bảng Anh đổi 1.2803 USD; 1 USD đổi 106.11 Yên.

Trong nước, chốt phiên cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.206 đồng (giảm 5 đồng so với ngày hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.852 đồng.

Tỷ giá tại Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán). BIDV niêm yết 23.085 (mua) và 23.265 (bán).

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại: Eximbank: 23.080 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán), Techcombank 23.067 (mua) và 23.367 (bán). ACB 23.080 (mua) và 23.250 (bán).

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu