23:50 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá vàng hôm nay 28/8: Thị trường Trung Quốc bất ổn, giá vàng treo cao

09:39 28/08/2019

(THPL) - Giá vàng hôm nay 28/8 trên thị trường thế giới chưa có dấu hạ nhiệt do những bất ổn tại thị trường Trung Quốc.

Đầu giờ sáng 28/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.531 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.543 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 19,3% (247 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 42,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 400 ngàn đồng so với vàng trong nước.

Thị trường Trung Quốc bất ổn, giá vàng treo cao. (Ảnh minh họa)

Giá vàng thế giới chưa có dấu hạ nhiệt bất chấp căng thẳng Mỹ-Trung lắng dịu. Những động thái của Trung Quốc cũng như nhiều nước cho thấy thế giới vẫn bất ổn.

Theo Reuters, giá vàng thế giới tiếp tục tăng sau khi đạt mức cao hơn 6 năm trong phiên trước đó, vì sự không chắc chắn về tranh chấp thương mại Mỹ - Trung đã khiến các nhà đầu tư đổ vào kim loại trú ẩn an toàn.

Cụ thể, tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Biarritz, Pháp, Tổng thống Mỹ ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hoan nghênh mong muốn của ông Tập về một thỏa thuận cũng như sự hạ nhiệt.

Trong khi đó, thông tin từ phía Trung Quốc có vẻ không đồng nhất với những gì ông Trump nói. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa xác nhận về cuộc điện đàm Mỹ - Trung mà ông Trump nói đến.

Sáng 27/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) điều chỉnh tỷ giá tham chiếu xuống ngưỡng 7,0810 Nhân dân tệ (NDT) đổi 1 USD. Đồng NDT giao dịch trên thị trường quốc tế ở mức thấp hơn nhiều so với phiên liền trước, xuống mức 7,1576 NDT đổi 1 USD, thấp nhất mới trong vòng 11 năm qua.

Mở cửa phiên sáng nay 28/8, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 42,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,00 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100-200 ngàn ngàn đồng ở chiều mua vào và giảm 200 ngàn ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 42,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,87 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 150 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ ngày 27/8.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu