22:16 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá thực phẩm dần hạ nhiệt tại các chợ và siêu thị

20:01 02/08/2022

(THPL) – Tại một số siêu thị và chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, giá thực phẩm tươi sống bao gồm: thịt, rau củ và trái cây dần hạ nhiệt.

Cụ thể, ghi nhận tại một số chợ truyền thống, dân sinh trên địa bàn Hà Nội như chợ Hôm-Đức Viên, chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), chợ Trại Găng, chợ Ngô Sỹ Liên (quận Đống Đa)... sáng 1/8 cho thấy giá cả một số các loại thực phẩm như rau xanh, thịt lợn đã phần nào hạ nhiệt từ 10-20% so với thời điểm đầu tháng trước.

Với mặt hàng rau xanh, giá đã giảm khoảng 20%. Cụ thể, giá rau muống dao động ở mức 10.000 đồng/mớ, rau mồng tơi 8.000 đồng/mớ, rau dền 8.000 đồng/mớ, rau ngót 8.000 đồng/mớ, cải ngọt 10.000 đồng/mớ; giá các loại rau củ như bắp cải đang có giá 22.000 đồng/kg, súp lơ 18.000 đồng/kg; củ cải, càrốt 18.000 đồng/kg; cà chua 18.000 đồng/kg…

Theo TTXVN đưa tin, một số tiểu thương lý giải, do thời tiết thuận lợi nên rau màu có chất lượng tốt và nguồn cung dồi dào hơn dẫn đến rau xanh có giá tốt hơn thời điểm trước đó.

“Giá rau hạ nhiệt nên người dân đi chợ mua rau nhiều hơn, tôi mong cho giá cả bình ổn để người tiêu dùng bớt gánh nặng chi phí trong thời buổi bão giá…,” chị Na, tiểu thương bán hàng tại chợ Nguyễn Công Trứ chia sẻ.

Giá thực phẩm dần hạ nhiệt. Ảnh minh họa

Bên cạnh rau xanh, giá thịt lợn cũng đã quay đầu giảm nhẹ xấp xỉ 10% sau nhiều ngày "tăng nóng." Cụ thể, giá thịt nạc thăn từ 160.000 đồng nay giảm xuống 150.000 đồng/kg, ba chỉ từ 145.000-155.000 đồng còn 130.000-135.000 đồng/kg, sườn vai, sườn thăn từ 130.000 đồng còn 120.000 đồng/kg, chân giò 140.000-160.000 đồng còn 130.000-145.000 đồng/kg…

Tại các chợ và siêu thị ở TP Hồ Chí Minh, các sản phẩm thịt lợn như thịt vai, thịt cốt lết, thịt chân giò tiếp tục được bán giá bình ổn thị trường như thịt vai có giá 136.000 đồng/kg; thịt cốt lết 135.000 đồng/kg.

Trước đó liên quan đến giá thực phẩm, tạp chí Kinh tế Môi trường đưa tin, chuyên gia bán lẻ Vũ Vinh Phú nhận định, giá xăng giảm mà giá tiêu dùng chưa giảm đang gây ra nhiều bức xúc trong sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, giá hàng hóa, lương thực thực phẩm vận hành theo thị trường nên khó có thể can thiệp điều chỉnh ngay được.

Để điều chỉnh, các doanh nghiệp, nhà sản xuất sẽ phải mất thời gian định giá và có độ trễ nhất định. Không chỉ có hàng tiêu dùng mà với dịch vụ vận tải, cũng rất khó để doanh nghiệp thực hiện ngay việc giảm cước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây cũng đã ký ban hành Công điện số 679/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.

Trong đó, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá; trong phạm vi, lĩnh vực, thẩm quyền quản lý đẩy mạnh tổ chức triển khai theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu